Tin mới

Lý lịch bất hảo của hung thủ đâm nam thanh niên ở Mỹ Đình tử vong

Thứ tư, 26/09/2018, 21:15 (GMT+7)

Hung thủ sát hại nam thanh niên ở Mỹ Đình là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hung thủ sát hại nam thanh niên ở Mỹ Đình là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều ngày 26/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cảnh sát đã bắt Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, trú phường Mỹ Đình 2) - nghi phạm sát hại anh N.Đ.L (23 tuổi, quê Nghệ An).

Theo vị lãnh đạo Công an này, Nguyễn Văn Quang là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Nguyễn Văn Quang. Ảnh Zing.vn

Thông tin ban đầu, Tri thức trực tuyến cho hay, khoảng 20h30 ngày 25/9, người dân ven con ngõ nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2) chứng kiến nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy cầm hung khí đuổi theo một thanh niên khác.

Nạn nhân chạy vào một hẻm cụt trong ngách 63 thì bị đối thủ đuổi kịp và đâm gục. Khi lực lượng chức năng có mặt, anh ta đã tử vong.Sau khi nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm cùng lực lượng khám nghiệm phong tỏa hiện trường để thu thập dấu vết.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu tim. Người này tên Linh (23 tuổi, quê Nghệ An).

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an sở tại tung lực lượng truy xét kẻ tình nghi. Sau 3 giờ xảy ra trọng án, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Quang. 

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân vụ trọng án.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news