Tin mới

Lời khai của nghịch tử đánh bố gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống

Thứ năm, 14/12/2017, 08:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc người cha bị con đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, xương óng, bầm tím khắp người, chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ việc người cha bị con đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, xương óng, bầm tím khắp người, chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tới. Ảnh: C.A.

Theo tin tức trên Báo Nghệ An, Tri thức trực tuyến, chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959, cha đẻ của Tới).

Tại cơ quan công an, Tới khai khai nhận nguyên nhân vụ hành hung bắt nguồn từ việc nghi ngờ bố lấy trộm tiền của mình.

Tối 23/11, khi ông Năng ở nhà một mình, Tới đến gây sự. Tại đây, nghịch tử Tới dùng vỏ chai thủy tinh đe dọa nhưng ông Năng vẫn khẳng định không lấy tiền.

Cho rằng bố nói dối, Tới dùng vũ lực, hung khí đánh đập khiến toàn thân ông Năng bầm tím.

"Tới nhảy lên xe bò nơi ông Năng đang nằm dùng tay đấm liên tiếp vào người, bụng cha. Tiếp đó hắn cầm dao đe dọa rồi dùng gậy đánh, đạp ông Năng ngã xuống nền nhà", thiếu tá Nguyễn Thái Sơn - Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Hưng Nguyên thông tin.

Hậu quả của trận đòn, ông Năng phải nhập viện cấp cứu. Ngày 12/12, Trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của ông Năng. Theo đó, ông Năng bị vỡ chếch đầu trên xương mác cẳng chân phải, hiện tại đang được bó bột; bị đánh vào hông trái gây gãy xương sườn 4,5 đường nách giữa bên trái.

Theo thiếu tá Sơn, khi lấy lời khai, nghi phạm tỏ ra bất cần, thiếu hợp tác, khai nhận hành vi phạm tội chưa thành khẩn.

Căn cứ kết quả trưng cầu giám định thương tật của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, tỷ lệ thương tật của ông Nguyễn Võ Năng là 6%.

Chiều 13/12, công an đã đọc lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tới. Nghi phạm đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Nguyên.

Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng công an huyện Hưng Nguyên cho biết, quan điểm của đơn vị là phải xử lý nghiêm vụ việc dù tỷ lệ thương tật chỉ 6%.

Trước đó, chiều 11/12, thông tin từ công an xã Hưng Lợi, chiều cùng ngày cơ quan này đã gửi lên Công an huyện Hưng Nguyên lá đơn đề nghị truy tố vụ việc ông Nguyễn Võ Năng bị con trai đánh đập.

Theo tường trình, vào tối ngày 22/11, khi ông Năng đang ngủ thì người con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1987) đến hành hung khiến ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím.

Sau khi nhận thông tin sự việc, Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên để điều tra làm rõ. Bước đầu Tới đã thừa nhận hành vi đánh đập bố mình.

Người dân địa phương cho biết, Tới nhiều lần đã đánh đập vì cho là bố mình trộm tiền và tài sản trong nhà để đi bán uống rượu. Khoảng 4 tháng trước, ông Năng đang ở trong căn nhà 2 tầng cùng gia đình thì bị vợ và con đuổi ra căn nhà hoang sống một mình.

Sau khi sự việc xảy ra người dân trên địa bàn cũng vô cùng bức xúc. Họ đều bảy tỏ ý kiến mong cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm sự việc. 

Đặc biệt, khi thấy Tới hàng ngày vẫn đi làm việc mà chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật, người dân tại đây rất bất bình.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news