Tin mới

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 ngày 19/8

Chủ nhật, 19/08/2018, 09:24 (GMT+7)

ASIAD 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay (19/8), Đoàn thể thao Việt Nam có nhiều môn tranh tài với kỳ vọng HC vàng.

ASIAD 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay (19/8), Đoàn thể thao Việt Nam có nhiều môn tranh tài với kỳ vọng HC vàng.

Sau lễ khai mạc hoành tráng của âm nhạc và sắc màu, các môn thể thao của ASIAD 2018 sẽ chính thức bước vào tranh tài từ ngày hôm nay (19/8).

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 ngày 19/8 - Ảnh 1.
 

Trong ngày hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam cũng sẽ ra quân. Tâm điểm của sự chú ý tất nhiên vẫn dành cho đội tuyển Olympic Việt Nam với trận đấu cuối cùng bảng D gặp Olympic Nhật Bản vào lúc 16h00. 

Ngôi đầu bảng xếp hạng không còn là mục tiêu của HLV Park Hang Seo và các học trò bởi Olympic Việt Nam đã tránh được Hàn Quốc. Theo nhận định của giới chuyên môn, HLV Park Hang Seo có thể toan tính đến vị trí thứ 2 để gặp Malaysia ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 ngày 19/8 - Ảnh 2.
 

Dương Thúy Vi, niềm hy vọng vàng của Việt Nam sẽ bước vào thi đấu nội dung Kiếm thuật/thương thuật nữ. Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu ở vòng 16 đội nội dung Sanda 52kg của nữ, Chu Thị Thúy Hằng - Sanda 60kg của nữ và Bùi Trường Giang vòng 32 đội nội dung Sanda 56kg của nam.

Ở môn bơi, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Huy Hoàng tham dự vòng loại 200 m tự do nam lúc 9h. Cùng thời điểm, Lê Nguyễn Paul thi ở nội dung 100 m hỗn hợp nam. Nguyễn Thị Ánh Viên cũng xuất trận trong ngày hôm nay ở vòng loại.

Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 ngày 19/8 - Ảnh 3.
 

Ngoài ra, thể thao Việt Nam cũng tranh tài ở các môn Bóng chuyền bãi biển, Taewondo, Bắn súng hay Đấu kiếm. Thông tin về các cuộc tranh tài ở ASIAD 2018 của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ liên tục được cập nhật.

Lịch thi đấu vòng loại

9h00: Bơi lội - 200m Ngửa nữ vòng loại - Ánh Viên

9h00: Bắn súng - vòng loại 10m Súng trường hơi Đôi Nam Nữ (Ai Iwaki - Duy Hoàng)

10h00: Bóng chuyền nữ: Việt Nam - Trung Quốc

10h30 (áng chừng) : Wushu - Kiếm thuật/thương thuật nữ: Bài thi kiếm thuật (Dương Thúy Vi)

11h00: Bắn súng - vòng loại 10m Súng ngắn hơi đôi Nam Nữ (Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường)

16h00: Bóng đá Nam - Olympic Việt Nam vs Olympic Nhật Bản

18h30: Bóng đá Nữ - Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu các nội dung chung kết (21 bộ HC)

09h00: Wushu taolu - Trường quyền Nam

13h00: Bắn súng - 10m Súng trường hơi Đôi Nam Nữ (Ai Iwaki - Duy Hoàng)

16h20: Bắn súng - 10m Súng ngắn hơi Đôi Nam Nữ (Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường)

16h20: Taekwondo - Poomsae Cá nhân Nam (Châu Tuyết Vân)

16h25: Taekwondo - Poomsae Cá nhân Nữ

16h30: Taekwondo - Poomsae Đồng đội Nam

16h45: Taekwondo - Poomsae Đồng đội Nữ (Châu Tuyết Vân và các đồng đội)

18h00: Bơi lội - 1500m Tự do Nữ

18h22: Bơi lội - 200m Tự do Nam

18h38: Bơi lội - 200m Ngửa Nữ (Ánh Viên - HC Đồng ASIAD 2014)

18h55: Bơi lội - 100m Ngửa Nam

19h00: Vật - CK các hạng cân lần lượt 56kg, 65kg, 74kg, 86kg & 97kg Tự do Nam

19h11: Bơi lội - 100m Ếch Nữ

19h27: Bơi lội - 200m Bướm Nam

19h40: Đấu kiếm - Kiếm chém cá nhân Nữ

19h44: Bơi lội - 4x100m Tiếp sức tự do Nữ

20h00: Đấu kiếm - Kiếm 3 cạnh cá nhân Nam

Thiên Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news