Tin mới

Vụ đầu người trong thùng rác: Lạnh người lời khai ban đầu của người vợ

Thứ hai, 18/12/2017, 09:02 (GMT+7)

Sau khi dùng dao sát hại chồng, Hoàng Thị Hồng Diễm phân xác làm nhiều bịch rồi dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác, sau đó mang xe máy có dính máu đi thay vỏ.

Sau khi dùng dao sát hại chồng, Hoàng Thị Hồng Diễm phân xác làm nhiều bịch rồi dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác, sau đó mang xe máy có dính máu đi thay vỏ.

Báo Thanh niên, Người Lao động đưa tin, sáng 18/12, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã mời Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Diễm khai nhận đã sát hại chồng là Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) ở khu nhà trọ thuộc P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương) sau đó phân xác mang đi phi tang.

Một hiện trường phát hiện các phần thi thể. Ảnh: Thanh niên

Theo khai nhận ban đầu của Diễm, sau khi sát hại chồng bằng dao, Diễm phân xác làm nhiều bịch rồi dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác. Sau đó Diễm mang xe máy có dính máu về tiệm sửa xe ở đầu đường Thuận Giao 5 thay vỏ xe, rồi vứt luôn con dao hung khí ngay bãi rác đầu phòng trọ.

Hiện, nghi can đang được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm lại quá trình gây án.

Con dao hung khí được tìm thấy. Ảnh: Thanh niên

Vào khoảng 12h ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang), nhân viên môi trường, đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương thì bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh đen còn mới và rất nặng. Khi mở ra, anh hốt hoảng phát hiện một đầu người, trên mặt có một số vết chém. Ngoài ra trong chiếc ba lô này còn có một lá phổi nghi của người.

Sáng 18/12, Cơ quan công an đã phát hiện hàng chục bịch chứa thi thể nạn nhân. Địa điểm tìm thấy những phần thi thể này là tại bãi tập kết rác trên đường Thuận Giao 05 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương), cách hiện trường phát hiện chiếc đầu người khoảng 1km.

Những phần thi thể còn lại được phát hiện đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news