Tin mới

Lạ lùng cuộc sống thích nhảy trên cây, sống dưới nước của thổ dân trong rừng rậm Amazon

Thứ bảy, 16/12/2017, 10:53 (GMT+7)

Một loạt hình ảnh về cuộc sống trong các bộ lạc ở Brazil khiến nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert đã dành 3 năm để ghi lại

Một loạt hình ảnh về cuộc sống trong các bộ lạc ở Brazil khiến nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert đã dành 3 năm để ghi lại.

Theo tin tức từ trang Dailymail, Metro, Bộ tộc Kamaiurá có dân số khoảng 500 người, sống tại vùng Upper Xingu quanh hồ Ipavu, gần sông Kuluene ở Brazil. Ảnh Dailymail

Bộ tộc Kamaiurá có dân số khoảng 500 người, sống tại vùng Upper Xingu quanh hồ Ipavu, gần sông Kuluene ở Brazil. Ảnh Dailymail

Bức ảnh này cho thấy người phụ nữ của bộ tộc Kamaiurá lặn và bơi dưới thác nước tại vịnh Amazon. Ảnh Dailymail

Akuku Kamaiur trong một chuyến lặn ở sông So Miguel, Chapada dos Veadeiros, bang Gois, Brazil. Ảnh Metro

Người đàn ông trong trang phục truyền thống của người Kamayura. Những chiếc cầu qua sông ở đây đều được ghép các cành cây lại với nhau. Ảnh Dailymail.

Cuộc sống của bộ tộc gắn bó với môi trường thiên thiên của khu rừng rậm.Ảnh Dailymail

Thức ăn chủ yếu của người Kamayura là cá, cháo, hồ tiêu và chuối. Ảnh Dailymail

Bộ lạc Kamaiurá được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1884, đây cũng là lần đầu tiên họ kết nối với thế giới bên ngoài. Dân số của cộng đồng này giảm mạnh vào những năm 1950 do dịch bệnh. Ảnh Dailymail

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news