Tin mới

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu, núi cao dưới 0 độ

Thứ hai, 05/02/2018, 08:14 (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục sẽ dồn xuống miền Bắc khiến trời rét sâu về đêm và sáng sớm, nhiều nơi ở vùng núi cao xuống dưới 0 độ C.

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục sẽ dồn xuống miền Bắc khiến trời rét sâu về đêm và sáng sớm, nhiều nơi ở vùng núi cao xuống dưới 0 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết suốt gần 1 tuần nay, thời tiết miền Bắc đã đắm chìm trong rét khô, độ ẩm thường xuyên dưới 40%, thậm chí có lúc giảm còn 32%. Tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 7/2.

Mặc dù có nắng nhưng nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc hôm qua vẫn giảm còn 1 độ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 16-17 độ C, TP Lạng Sơn 14 độ, TP Hà Giang 15 độ, TP Sơn La 12 độ, TP Lào Cai, TP Điện Biên Phủ 14 độ.

Đêm qua khi Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, khiến nhiệt độ ban đêm tại miền Bắc tiếp tục giảm, Hà Nội rét từ 8-11 độ C, các tỉnh vùng núi rét sâu 5-8 độ, vùng núi cao, TP Lạng Sơn rét dưới 3 độ, các khu vực trên 1.500m rét dưới 0 độ C, nguy cơ cao xuất hiện băng giá kèm sương muối. Tại Sa Pa, dự báo có thể rét từ -2 đến 0 độ.

Ban ngày dù trời có nắng, song nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 14-17 độ C, TP Lạng Sơn 8 độ, TP Hà Giang, TP Sơn La 12 độ; TP Lào Cai 11 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế rét đậm kèm mưa nhỏ, cao nhất ban ngày từ 14-17 độ, đêm rét 10-13 độ C.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Định se lạnh 21-23 độ C, các tỉnh từ Nha Trang – Bình Thuận mát mẻ 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đều, riêng khu vực Tây Nguyên rét sâu hơn về đêm khi nhiệt độ giảm còn 2 độ, về mức 13-16 độ C ngày se lạnh 25-28 độ.

Nam Bộ ngày nắng nhẹ 28-31 độ C, đêm phổ biến 21-24 độ. Sang ngày mai, khí lạnh dồn sâu hơn, ở TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ sẽ se lạnh về sáng sớm khi nhiệt độ giảm còn 18-19 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news