Tin mới

Hơn 2000 người bị sốc nhiệt ở Nhật Bản do nắng nóng

Thứ ba, 17/07/2018, 12:25 (GMT+7)

Thiệt hại do luồng khí nóng vào cuối tuần này làm số người thiệt mạng tăng lên 8 người và 2.000 người phải nhập viện vào hôm Chủ nhật tại quận Shiga và Saga, một bản tin của Kyodo News cho biết.

Thiệt hại do luồng khí nóng vào cuối tuần này làm số người thiệt mạng tăng lên 8 người và 2.000 người phải nhập viện vào hôm Chủ nhật tại quận Shiga và Saga, một bản tin của Kyodo News cho biết.

Nhiệt độ tăng lên hơn 35 độ C ở nhiều nơi Nhật Bản, mức cao trong ngày ghi nhận là 38,8 độ C tại Fukuchiyama, Quận Kyoto và thị trấn Ibigawa, tỉnh Gifu, theo Japantimes.

Số liệu cho biết 2.061 người trên toàn quốc đã được đưa đến bệnh viện vì say nắng hoặc kiệt sức vì nóng vào ngày Chủ nhật.

Mọi người đi bộ ở Nagoya vào Chủ nhật. Ở nhiều nơi trên đất nước, khi thủy ngân vượt quá 35 C. (Ảnh: KYODO)

Hôm thứ Bảy, sáu người đã chết và hơn 1.500 người được điều trị các bệnh liên quan đến nhiệt, nhiệt độ 38,7 độ C được ghi nhận ở Tajimi, tỉnh Gifu.

Nhiệt độ cực cao làm cho các hoạt động cứu hộ ở các khu vực bị tàn phá do lũ lụt và sạt lở đất trong tháng này càng khó khăn hơn.

Tại các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Okayama, Hiroshima và Ehime, 145 người, kể cả tình nguyện viên, đã được đưa đến bệnh viện khi nhiệt kế thủy ngân chạm mức 36 độ C ở một số khu vực.

Trong số 927 điểm giám sát được điều hành trên toàn quốc bởi Cơ quan Khí tượng. Osaka có số người bị ảnh hưởng cao nhất, 141 người được đưa đến bệnh viện.

Cơ quan này đã cảnh báo mọi người thực hiện các biện pháp ngăn chặn say nắng và kiệt sức do thời tiết nóng dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt Chủ nhật tới.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sốc nhiệt