Tin mới

Hình ảnh chưa từng có ở Đà Nẵng: Xuồng "bơi" trên phố, người dân quăng lưới bắt cá giữa biển nước mênh mông

Chủ nhật, 09/12/2018, 21:25 (GMT+7)

Đến đầu giờ chiều 9/12, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn xuất hiện tình trạng mưa lớn, khiến các tuyến phố bị ngập trong "biển nước", nhiều người dân đã dùng xuồng phao để đi lại trong vùng nước ngập và đổ ra đường bắt cá.

Đến đầu giờ chiều 9/12, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn xuất hiện tình trạng mưa lớn, khiến các tuyến phố bị ngập trong "biển nước", nhiều người dân đã dùng xuồng phao để đi lại trong vùng nước ngập và đổ ra đường bắt cá.

Đến chiều 9/12, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Đà Nẵng, tình trạng ngập úng trên toàn địa bàn thành phố vẫn chưa dứt.

Theo ghi nhận của PV, trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nước vẫn còn ngập sâu gần nửa mét, người dân dùng xuồng phao để di chuyển qua vùng nước ngập.

Ô tô, xe máy bị chết máy, chỉ có xuồng là phương tiện có thể di chuyển trên một số tuyến phố ở Đà Nẵng lúc này. Ảnh: Hà Nam

Đặc biệt, tận dụng cơ hội nước dưới hồ Hàm Nghi dâng cao, cá theo dòng nước nổi lên mặt đường, nhiều người dân đã kéo nhau ra bủa lưới để đánh bắt cá giữa phố.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ,  từ 3 - 6 ngày tới, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Đơn cử, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có lượng mưa từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm; huyện Hòa Vang lượng mưa từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm...

Đến chiều 9/12, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Đà Nẵng, tình trạng ngập úng trên toàn địa bàn thành phố vẫn chưa dứt.

Theo ghi nhận của PV, trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nước vẫn còn ngập sâu gần nửa mét, người dân dùng xuồng phao để di chuyển qua vùng nước ngập.

Đặc biệt, tận dụng cơ hội nước dưới hồ Hàm Nghi dâng cao, cá theo dòng nước nổi lên mặt đường, nhiều người dân đã kéo nhau ra bủa lưới để đánh bắt cá giữa phố.

Người dân đánh cá trên đường phố. Ảnh: Hà Nam

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ,  từ 3 - 6 ngày tới, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Đơn cử, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có lượng mưa từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm; huyện Hòa Vang lượng mưa từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm...

Do tình trạng mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, đặc biệt ở khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu. Do đó, dự kiến tình trạng ngập úng sẽ còn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực như: Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Hòa Vang. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Một số hình ảnh người dân bơi xuồng, bắt cá giữa phố Đà Nẵng trong ngày bị ngập lụt:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news