Tin mới

Hi hữu: Tài xế bị kẹt trong cabin, rơi xuống vách núi sâu 32m thoát nạn thần kỳ

Thứ hai, 23/07/2018, 19:59 (GMT+7)

Anh Thành khi đang lái xe đi trên quốc lộ 279 qua địa phận tổ 6, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, do đoạn đường dốc, trơn trượt nên anh Thành không làm chủ được tay lái khiến xe trượt xuống vách núi sâu 32m.

Anh Thành khi đang lái xe đi trên quốc lộ 279 qua địa phận tổ 6, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, do đoạn đường dốc, trơn trượt nên anh Thành không làm chủ được tay lái khiến xe trượt xuống vách núi sâu 32m.

Theo Công an nhân dân đăng tải, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 2 kịp thời hỗ trợ cứu thoát một lái xe bị kẹt trong ca bin bị rơi xuống vách núi ở độ sâu 32 mét. 

Hiện trường xe bị rơi xuống vách núi.

Cụ thể, anh Phạm Hữu Thành (30 tuổi, trú tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) là lái xe ô tô biển số 85C-03315, điều khiển hướng Hạ Long -Tiên Yên. Khi đang đi trên quốc lộ 279 qua địa phận tổ 6, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, do đoạn đường dốc, trơn trượt nên anh Thành không làm chủ được tay lái khiến xe trượt xuống vách núi sâu 32m.

Trên xe lúc đó còn có anh Phan Hữu Thuận, 22 tuổi, cùng quê với anh Thành và anh Phạm Thành Nghĩa, 41 tuổi, trú tại khu 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Vụ tai nạn làm anh Thành kẹt trong cabin không thoát được ra ngoài, theo Dân Việt.

Nhận được tin báo, Công an TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và các lực lượng chức năng liên quan kịp thời cứu anh Thành thoát nạn, đồng thời giữ nguyên được hiện trường vụ tai nạn phục vụ công tác điều tra.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news