Tin mới

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thiệt mạng

Thứ hai, 14/05/2018, 15:07 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng, thời điểm xảy va chạm lần đầu khiến 2 người bị thương, tốc độ xe tải chạy 70 km/h, sau đó tài xế xe tải đã tăng tốc lên 90 km/h nên đã gây ra tai nạn thảm khốc.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng, thời điểm xảy va chạm lần đầu khiến 2 người bị thương, tốc độ xe tải chạy 70 km/h, sau đó tài xế xe tải đã tăng tốc lên 90 km/h nên đã gây ra tai nạn thảm khốc.

Liên quan vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng khiến 5 người tử vong, trưa 14/5, trao đổi với Tri thức trực tuyến, bà Phạm Thị Hạnh, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km 208+800 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, khiến 5 người tử vong.

Theo bà Hạnh, khoảng 8h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính (28 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển, chở phân lưu thông trên quốc lộ 20, từ Đà Lạt đi Di Linh.

Khi xe tải đến Km 210+212 quốc lộ 20 thì xảy ra va chạm với một số phương tiện làm 2 người bị thương. Chưa dừng lại, xe tải chạy đến Km 208+800, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, tiếp tục va chạm với xe tải nhẹ đang đậu bên đường.

Sau đó, xe tải mang biển số Lâm Đồng lật ngang, đè nhiều xe máy đang lưu thông khiến 5 người chết. Vụ tai nạn còn làm hư hỏng 4 xe máy, 2 xe tải.

Vụ tai nạn thảm khốc, 5 người tử vong tại chỗ: Chiếc xe phải phóng gần 100 km/h - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Trí thức trẻ

Theo lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49-01S Lâm Đồng, xe trên được phép chở 14 tấn hàng hóa, nhưng thực tế phương tiện này đã chở khoảng 20 tấn.

Cũng theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, hiện chưa xác định được xe tải gây tai nạn có gặp trục trặc kỹ thuật hay không, tuy nhiên tại thời điểm xảy ra tai nạn, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn là do xe tải chạy quá tốc độ dẫn đến mất thắng gây tai nạn. 

Ngoài ra, thông tin từ bộ phận theo dõi thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ VN, ở vụ va chạm ban đầu khiến hai người bị thương, xe tải chạy với tốc độ hơn 70km/h. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người chết, xe tải chạy hơn 90km/h.

Được biết, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là đoạn đi qua khu dân cư, tốc độ giới hạn 50km/h.

Ngoài ra, trao đổi với PV Trí thức trẻ, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49-01S Lâm Đồng, xe trên được phép chở 14 tấn hàng hóa, nhưng thực tế phương tiện này đã chở khoảng 20 tấn.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Thị Bích Đào (ngụ phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Xe kiểm định lần cuối ngày 3/7/2017 và có hạn kiểm định đến 2/7 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49-01S Lâm Đồng.

Trước mắt tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trưng cứu chữa người bị nạn, đồng thời tổ chức lực lượng giải phóng hiện trường, và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho nạn nhân bị thương và hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news