Tin mới

Hai bé sinh đôi thoát chết trong vụ cháy chung cư nhờ sự nhanh trí của mẹ

Thứ sáu, 23/03/2018, 20:06 (GMT+7)

Trong thời khắc đối mặt với cái chết, chị Nguyên cùng chồng đã nghĩ ra cách cứu con trước khi ngất xỉu vì ngạt thở. Cả gia đình sau đó được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài.

Trong thời khắc đối mặt với cái chết, chị Nguyên cùng chồng đã nghĩ ra cách cứu con trước khi ngất xỉu vì ngạt thở. Cả gia đình sau đó được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8, TP HCM khiến ít nhất 13 người tử vong, trong số 28 người khác bị thương có 2 bé gái song sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do ngạt khí.

Hai bé gái sinh đôi thoát chết thần kỳ giữa ngọn lửa dữ vụ cháy ở chung cư Carina Plaza nhờ sự nhanh trí của mẹ - Ảnh 2.

Hai bé gái song sinh thoát chết trong vụ hỏa hoạn sáng nay.

Theo báo Trí thức trẻ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phương, khoa Nhi BV cho biết, hai bệnh nhi đang điều trị tại đây là bé Lê Ngọc Mai Anh và Lê Ngọc Minh Anh, được đưa đến BV lúc 3 giờ sáng, tinh thần hai bệnh nhi hoảng loạn, đã hỗ trợ cho thở máy. Hiện tại, tình trạng hai bé đã ổn định.

"Theo lời người nhà, thời điểm cháy cha mẹ bệnh nhi ẵm các con lao ra ngoài nhưng khói xộc vào quá dày đặc khiến người mẹ khuỵu xuống. Lúc này, họ ngay lập tức đưa các bé trở vào, chùm khăn ướt trên mặt rồi cố thủ bên trong đợi lực lượng PCCC đến giải cứu. Nhờ sự nhanh trí, thông minh này của cha mẹ mà các con họ đã không ngạt thở", bác sĩ Phương nói.

Chị Nguyễn Thu Vân, bác ruột hai nạn nhân cho biết, sau khi nhận được điện thoại em trai báo tin, chị đến hiện trường thì thấy cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Hai bé gái sinh đôi thoát chết thần kỳ giữa ngọn lửa dữ vụ cháy ở chung cư Carina Plaza nhờ sự nhanh trí của mẹ - Ảnh 4.

Bác ruột hai đứa trẻ ở bệnh viện chăm sóc các em. Ảnh: Trí thức trẻ

"Khi đến nơi, tôi thấy mọi thứ còn khủng khiếp hơn cả lời em trai nói. Mọi người hoảng loạn, có người thòng dây thừng từ phía trên xuống nhưng đang leo giữa chừng thì tuột tay rớt nhào. Lát sau, em trai tôi không biết làm cách nào mà chui ra được. Sau đó các anh cứu hỏa mang bình oxy vào, đưa hai bé gái và em dâu tôi đi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ gia đình em trai sẽ không thể nào thoát ra. Cảnh tượng thật kinh khủng", chị Vân kể.

Hiện chị Trần Thảo Nguyên (mẹ của hai bệnh nhi) vẫn đang nằm ở khoa cấp cứu BV trong khi chồng và mẹ ruột chị trở về hiện trường để lo liệu nhà cửa.

Hai bé gái sinh đôi thoát chết thần kỳ giữa ngọn lửa dữ vụ cháy ở chung cư Carina Plaza nhờ sự nhanh trí của mẹ - Ảnh 6.

Hiện các bé đang dần ổn định tinh thần. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trong trường hợp hỏa hoạn, điều cần thiết phải làm là tránh hít khói. Điều này được thực hiện bằng các thiết kế căn nhà trong xây dựng, cần tấn thủ chèn kín các kẽ hở từ hành lang đi vào để tránh khói, mở toang những cửa không có khói vào. Khi hành lang thông thoáng mới chạy ra hướng hành lang.

Như báo Tuổi trẻ đưa tin trước đó, rạng sáng ngày ngày 23/3, chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM xảy ra vụ cháy khiến 13 người chết, 14 người bị thương.

Chung cư Carina Plaza  được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm nay. Theo giới thiệu, chung cư được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 20.000 m2, mật độ xây dựng 40%, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ là một phần trong tổng thể dự án quy mô lớn hơn 4.000 căn hộ hiện đại dọc theo đại lộ Đông Tây.

Ngay trong sáng 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện khẩn gửi cơ quan chức năng liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza tại số 1648 đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong bị thương và tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an, UBND TP chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news