Tin mới

Hà Nội: Công an tạm giữ nam sinh viên đâm, chém bé gái 7 tuổi nguy kịch

Thứ hai, 22/10/2018, 21:35 (GMT+7)

Sau khi đâm, chém gây thương tích nặng cho bé gái 7 tuổi, Vương đã bị công an sở tại bắt giữ để điều tra làm rõ động cơ gây án.

Sau khi đâm, chém gây thương tích nặng cho bé gái 7 tuổi, Vương đã bị công an sở tại bắt giữ để điều tra làm rõ động cơ gây án.

Thông tin trên Trí thức trẻ cho hay, chiều nay 22/10, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an quận bắt giữ đối tượng Lê Văn Vương (20 tuổi, ở tổ dân phố Nhuệ Giang của phường) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo đó, nạn nhân là bé gái H. T. M. (7 tuổi, trú cùng phường - là học sinh lớp 2A trường Tiểu học Nam Từ Liêm).

Thông tin trước đó trên Thanh Niên cho hay vào khoảng 21h ngày 20/10, khi cháu M. đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị đối tượng Vương lôi vào góc sân, dùng dao đâm, chém liên tiếp.

Phát hiện sự việc, chị H. (mẹ bé) lao vào căn ngăn thì cũng bị đối tượng Vương chém một nhát vào vùng cổ.

Theo lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ, Vương hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ động cơ gây án của Vương.

Đại diện nhà trường nơi bé M. đang học cho biết, qua nói chuyện với gia đình phụ huynh, họ không thấy giữa gia đình và thủ phạm xảy ra mâu thuẫn.

Bé M. bị đâm, chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Hiện bé đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news