Tin mới

Duterte bỏ dở chuyến thăm Nga vì IS tấn công thành phố

Thứ tư, 24/05/2017, 11:32 (GMT+7)

Sputnik đưa tin, Tổng thống Philippines Duterte đã buộc phải rút ngắn thời gian thăm Nga của mình vì thành viên nhóm phiến quân Maut, từng thề trung thành với IS đã tấn công thành phố Marawi.

Sputnik đưa tin, Tổng thống Philippines Duterte đã buộc phải rút ngắn thời gian thăm Nga của mình vì thành viên nhóm phiến quân Maut, từng thề trung thành với IS đã tấn công thành phố Marawi.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Inquirer

Theo đó, Tổng thống Philippines đã quyết định nhanh chóng trở về nước ngay sau khi nhận được tin nhóm chiến binh Maut tấn công thành phố. 

Hiện tại, đảo Mindanao, nơi có thành phố Marawi đã ban hành chế độ thiết quân luật. Tại đây, cuộc đụng độ giữa các chiến binh và quân đội Philippines vẫn đang diễn ra.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một vụ nổ đã khiến 14 người thương vong. Tính đến thời điểm này, trung tâm y tế Amai Pakpak và một số trạm kiểm tra đã rơi vào tay của bọn khủng bố.

Cuộc gặp của ông Rodrigo Duterte với Tổng thống Vladimir Putin dự kiến vào chiều muộn ngày 23/5.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news