Tin mới

Đứng tim với những cây cầu cheo leo nguy hiểm nhất thế giới

Thứ hai, 06/03/2017, 14:59 (GMT+7)

Hết hồn với cây cầu gỗ có những khoảng trống cực lớn bắc qua vực Ai-Petri tại bán đảo Crimea.

Có rất nhiều cây cầu nguy hiểm không chỉ bởi độ cao đáng sợ mà còn vì kết cấu cheo leo khó di chuyển.

Chiếc cầu cao nhất thế giới là Milau Viaduct tại Pháp. Chiều cao tính từ cột dây căng đến chân cầu là gần 350 mét. Đó là một trong những cây cầu đáng sợ nhất thế giới.

Hay cầu Hussani ở Pakistan, một trong những cây cầu treo đáng sợ khi giữa cầu xuất hiện những khoảng trống rất lớn. 

Cầu khỉ ở Việt Nam, cầu kính ở Trung Quốc cũng góp mặt trong danh sách những cây cầu khiến người qua phải "nổi da gà".

Cầu khỉ Việt Nam, không cao nhưng cũng không dễ để di chuyển.

Cầu Queswachaka ở Peru, được đan bằng cỏ tự nhiên. Mỗi năm, người dân địa phương phải đan cỏ lại cho cầu trước khi lớp cỏ cũ mòn hết.

Cầu treo Royal George tại Colorado, nằm ở độ cao 320 mét so với thung lũng.

Cầu đá siêu đáng sợ tại Arizona, Mỹ.

Cầu Milau Viaduct, cao nhất thế giới tại Pháp.

Cầu siêu dốc tại Công viên Daedunsan, Hàn Quốc.

Những cây cầu dây nho độc đáo tại Nhật Bản nhưng cũng tạo cảm giác rất đáng sợ cho ai trải nghiệm chúng.

Cầu Titlis, Thụy Sĩ. Cao gần 3000 mét so với mực nước biển, nằm giữa núi.

Cầu treo Triff ở Thụy Sĩ, dài 170 mét, rất dài và dốc, bắc qua núi Alps hùng vĩ.

Cây cầu bắc qua sông Hunza, Pakistan. Chỉ đơn giản là những miếng gỗ đặt ngang sợi dây với nhiều khoảng trống đủ để lọt một người bình thường.

Hết hồn với cây cầu gỗ có những khoảng trống cực lớn bắc qua vực Ai-Petri tại bán đảo Crimea.

Đường đi cực nhỏ, hẹp với dây xích để bám. Bên cạnh là dốc thẳng đứng của núi Hoa Sơn, Trung Quốc. Bất kỳ ai đi trên con đường này cũng không thể bình tĩnh nổi.

Trang Vũ (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news