Tin mới

Dùng đá tấn công quyết liệt cảnh sát khi bị bắt vì buôn ma túy

Thứ ba, 17/10/2017, 15:13 (GMT+7)

Khi bị vây bắt, nam thanh niên đã  dùng đá tấn công quyết liệt lực lượng vây bắt khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Khi bị vây bắt, nam thanh niên đã  dùng đá tấn công quyết liệt lực lượng vây bắt khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Theo VOV, Công an nhân dân và TTXVN, Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vừ A Phộng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo đó, khoảng 13h ngày 16/10, khi làm nhiệm vụ tại khu vực rừng rậm thuộc bản Pá Khôm, xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng, tổ công tác Công an huyện Mường Ảng phát hiện 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, các đối tượng đã bỏ chạy.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng Vừ A Phộng đã dùng đá tấn công quyết liệt lực lượng Công an làm một chiến sĩ Công an bị thương. Dù quyết liệt chống trả nhưng đối tượng đã bị chống chế, bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Vừ A Phộng (sinh năm 1995), trú tại bản Huổi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (Điện Biên) và Mùa Thị Súa (sinh năm 1991), trú tại bản Nà Nếnh B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 túi nilon màu xanh, bên trong có chứa 4.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang vào nội địa để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được công an huyện Mường Ảng tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news