Tin mới

Dự báo thời tiết 6/5: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa dông

Chủ nhật, 06/05/2018, 10:21 (GMT+7)

Ngày 6/5, Hà Nội ngày nắng, có lúc nóng hơn 33 độ C, đêm có thể mưa vài nơi. Trong khi đó, TP.HCM có thể mưa dông từ khoảng 3h, gió mạnh khoảng 15km/giờ.

Ngày 6/5, Hà Nội ngày nắng, có lúc nóng hơn 33 độ C, đêm có thể mưa vài nơi. Trong khi đó, TP.HCM có thể mưa dông từ khoảng 3h, gió mạnh khoảng 15km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió Tây Nam ở rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển về phía Đông nên từ hôm nay (6/5), ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Từ ngày 7/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và xảy ra một số nơi ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, thời gian mưa dông xuất hiện về chiều và tối.

Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá cấp 1.

Trong ngày 6/5, TP.HCM sẽ nắng nóng từ sáng tới trưa và lại tiếp tục dông gió vào buổi chiều. Nhiệt độ TP.HCM dao động từ 26 – 30 độ C. Buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời cao nhất khoảng 39 độ C, chỉ số UV ở mức 10. Chiều 6/5, trời nhiều mây và có thể mưa dông từ khoảng 3 giờ, gió mạnh khoảng 15km/giờ.

Mưa dông tại TP.HCM còn có thể tiếp tục trong 2-3 ngày tới, thời gian mưa dông xuất hiện về chiều và tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Trong cơn mưa dông tại TP.HCM có thể kèm theo tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ./.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news