Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 6/11: Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa dông

Thứ ba, 06/11/2018, 08:46 (GMT+7)

Từ đêm nay, thời tiết Bắc Bộ có nhiều thay đổi đáng kể khi khối không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta và liên tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày mạnh hơn vào ngày 8/11.

Từ đêm nay, thời tiết Bắc Bộ có nhiều thay đổi đáng kể khi khối Không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta và liên tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày mạnh hơn vào ngày 8/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay từ đêm nay, khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa rào và đông. Đêm mai trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 18-20 độ.

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa kèm theo tập trung chính ở khu vực Đông Bắc Bộ, nền nhiệt độ giảm dần mỗi ngày.

Dự báo gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phía Bắc 15-17 độ.
18-20 độ.

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa kèm theo tập trung chính ở khu vực Đông Bắc Bộ, nền nhiệt độ giảm dần mỗi ngày.

Dự báo gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phía Bắc 15-17 độ.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news