Tin mới

Vụ đột nhập nhà đại biểu HĐND TP HCM: Xác định nhóm nghi can

Thứ hai, 30/05/2016, 09:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trộm xảy ra ở nhà ông Trương Văn Hiền (ở đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), Công an TP.HCM đã xác định được các nghi can.

Liên quan đến vụ trộm xảy ra ở nhà ông Trương Văn Hiền (ở đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), Công an TP.HCM đã xác định được các nghi can.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) ngày 29/5 cho biết, sau 3 ngày phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ trộm xảy ra ở nhà ông Trương Văn Hiền (ở đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), cảnh sát đã xác định được các nghi can.

Nhà chức trách tiết lộ, đây là nhóm nghiện ma túy cư ngụ tại địa phương, có nhiều tiền án, tiền sự. Cảnh sát đang mở rộng điều tra và truy bắt các nghi can liên quan nên chưa tiết lộ danh tính cùng những thủ đoạn đột nhập vào nhà nạn nhân.

Trước đó, theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, đêm 26/5, ông Hiền đi làm về nhà riêng trên đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thì thấy có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Vào trong kiểm tra, ông phát hiện chiếc két sắt chứa nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng khác bị lấy cắp nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng điều tra.

Theo trình báo từ gia đình ông Hiền, tài sản bị trộm ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

Ông Trương Văn Hiền là đại biểu HĐND TP HCM khóa VIII, vừa trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa IX - Báo Vnexpress thông tin.

Xem thêm video:

[mecloud]lHiFpRXv8B[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news