Tin mới

Đối tượng tham gia vận chuyển ma tuý cho đại gia Triệu Ký Voòng là kiểm lâm viên

Thứ bảy, 19/05/2018, 19:38 (GMT+7)

Trước khi bị bắt giữ vì vận chuyển ma tuý cho Triệu Ký Vòng, Phạm Xuân Lân đang làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Trước khi bị bắt giữ vì vận chuyển ma tuý cho Triệu Ký Vòng, Phạm Xuân Lân đang làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra, làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia do Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú khu đô thị Phú Lộc 4, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 16/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tổ trinh sát Công an tỉnh đã phát hiện, chặn bắt ô tô tải BKS 29C 806.74 do Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển.

Đối tượng tham gia vận chuyển ma tuý cho đại gia Triệu Ký Voòng là kiểm lâm viên - Ảnh 1.

Thẻ Kiểm lâm trong các giấy tờ của Phạm Xuân Lân.

Ngoài Lân, trên xe có em ruột anh ta là Phạm Xuân Dũng (SN 1983), cùng trú thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu trong khung sườn ô tô.

Bước đầu, Lân khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn giao cho Triệu Ký Voòng. 

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an phát hiện ngoài 20 bánh heroin còn có một số giấy tờ tuỳ thân liên quan như chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe và một thẻ kiểm lâm mang tên Phạm Xuân Lân. 

Đối tượng tham gia vận chuyển ma tuý cho đại gia Triệu Ký Voòng là kiểm lâm viên - Ảnh 2.

Triệu Ký Voòng bị bắt giữ.

Trong thẻ có ghi rõ chức vụ: Kiểm lâm viên trung cấp. Đơn vị công tác: Chi cục Kiểm lâm Sơn La.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Công an thị trấn Mộc Châu (Sơn La) xác nhận trước khi bị bắt Phạm Xuân Lân đang công tác tại Chi cục Kiểm lâm Sơn La. 

Ông Lương Ngọc Hoan - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Sơn La xác nhận Phạm Xuân Lân trước khi bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý do Triệu Ký Voòng cầm đầu đang công tác tại đây. 

Theo ông Hoan, trước đây Lân là kiểm lâm viên của ban quản lý rừng đặc dụng Sơn La. Cách đây khoảng 1 năm, Lân được biệt phái tới đội kiểm lâm cơ động số 2 của Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Từ ngày được biệt phái, Lân công tác bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news