Tin mới

Độc đáo những hòn đảo không người sống, chỉ có động vật

Thứ sáu, 03/04/2015, 10:58 (GMT+7)

Đảo khỉ, đảo cáo, đảo mèo...là những địa điểm du lịch đang hút khách thời gian gần đây vì sự hoang dã hiếm có ở những hòn đảo không người sinh sống này.

Đảo khỉ, đảo cáo, đảo mèo...là những địa điểm du lịch đang hút khách thời gian gần đây vì sự hoang dã hiếm có ở những hòn đảo không người sinh sống này.

Đảo khỉ - Liberia 

Đất nước Nhật Bản với những lâu đài cổ kính, con đường đỏ rực lá phong hay đỉnh núi tuyết trắng xóa luôn có một sức hút đối với du khách.

Những con khỉ ở đây từng được dùng làm thí nghiệm của Viện nghiên cứu công nghệ nano y sinh Liberia trong những việc như chế ra các loại thuốc trị gan những năm 1970. Tất cả khỉ ở đảo này đều đã bị nhiễm bệnh.  Đảo khỉ chỉ cho phép những người chăm khỉ ghé tới chứ du khách không được phép đến đây. Hòn đảo này nằm ở phía tây Châu Phi, ở Monrovia, có khoảng hơn 60 con tinh tinh sinh sống ở đây.

Đảo cáo – Nhật Bản


Ở Nhật Bản, người ta coi cáo là sức mạnh bí ẩn và sứ giả của Inari Okami, vị thần trong đạo Shinto tượng trưng cho sự thịnh vượng, sinh sôi và lương thực. Ngôi làng với cái tên làng cáo Zao – Miyagi là nơi sinh ra 6 loài cáo và tổng cộng có hơn 100 con. Đến với làng cáo Zao, bạn có thể sẽ được vuốt ve chơi đùa với những chú cáo đã được thuần dưỡng. Ở đây, cáo tự do đi lại trong làng như những con vật nuôi bình thường khác.

Đảo mèo – Nhật Bản



Tại Ishinomaki – Miyagi trên biển Thái Bình Dương, gần bán đảo Oshika phía tây Ajishima, Tashirojima được mệnh danh là “thánh địa” của loài mèo tại Nhật Bản. Trên đảo này loài chó bị “cấm tiệt”. Số lượng mèo đông gấp nhiều lần số người tại đây. Dân ở đảo sống chủ yếu bằng tiền thu khách du lịch đến thăm mèo và nghề đánh bắt cá.

Đảo hải cẩu – Nam Phi



Vương quốc của 60.000 chú hải cẩu Cape Fur là hòn đảo toàn đá ở vịnh False. Hòn đảo này ngoài hải cẩu còn có mòng biển, chim cánh cụt và chim cốc. Đi xuống bờ biển, các bạn còn thấy các loài cá voi, cá heo, cá mập Bronze Whale xuất hiện xung quanh đảo.

Đảo rắn – Brazil



Trên hòn đảo Ilha de Queimada Grande tại Brazil, cứ mỗi mét vuông là có 1 – 5 con rắn. Trong đó, có nhiều loài rắn có nọc độc mạnh gấp 5 lần so với những loài khác. Chính vì thế, hòn đảo này nghiêm cấm người đến, chỉ có những nhà sinh vật học mới dám bước chân tới đảo này.

Đảo thỏ - Nhật Bản



Trong Thế chiến 2, hòn đảo Okunoshima là nơi từng đặt nhà máy khí ga độc rất quan trọng. Sau chiến tranh, lũ thỏ dùng trong thí nghiệm vũ khí hóa học bị giết bỏ khi nhà máy bị phá hủy, còn lũ thỏ khỏe mạnh được thả ra ngoài. Nhũng chú thỏ đó sinh sản ngày càng nhiều khiến hòn đảo giở được biết đến với hòn đảo toàn thỏ.

Đảo ngựa – Mỹ



Trên hòn đảo dài 60km nằm phía bờ biển Tây Delmarva, bang Maryland tại Mỹ có loài ngựa hoang Assateague sinh sống. Được biết hòn đảo này hoàn toàn hoang dã, không người ở. Người ta đồn rằng sau một vụ đắm tàu Tây Ban Nha, những con ngựa đã sinh sôi và phát triển trên đảo này. Loài ngựa này còn được biết đến với cái tên Chincoteague ở Virginia.

Đảo heo – Bahamas



Ở hòn đảo không người Big Major Cay – Exuman – Bahamas, có những chú heo hoang dã tung tăng chơi đùa với nhau. Chúng tự học cách sinh tồn và phát triển thành bầy đàn. Những chú heo này thường bơi quanh những tàu để kiếm thức ăn hoặc xin thức ăn từ những chiếc thuyền du lịch. Có rất nhiều giả thuyết về sự tồn tại của đàn heo, có người nói do thủy thủ để chúng làm bữa tối nhưng họ lại quên mất nên không quay lại, cũng có người cho rằng chúng sống sót sau một vụ đắm tàu, còn có người nói đây là kế hoạch của ngành du lịch tại nơi đây. 

Đảo chim cánh cụt – Australia



Phía Tây nam Thái Bình Dương, giữa New Zealand và Nam Cực là đảo Macquaried được mệnh danh là vương quốc của loài chim cánh cụt. Vào năm 1997 UNESCO, nơi đây từng công nhận là di sản Thế giới. Loài chim cánh cụt nổi tiếng đẹp nhất là Rockhopper với chùm lông vàng trên đầu, cổ ngắn, đuôi ngắn, lông dày… Vịnh Lusitania được cho là điểm ngắm cánh cụt đẹp nhất thế giới.

Đảo cua Giáng sinh – Australia



Đây là địa bàn của 40-50 triệu con cua đỏ, và 13 loài cua khác nhau. Thời điểm đầu mùa mưa là đẹp nhất tại đây, khoảng tháng 10 – 11, loài cua đỏ sẽ di cư 18 ngày xuống biển Ấn Độ Dương để chúng đẻ trứng.

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news