Tin mới

Điều động Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Thứ sáu, 15/12/2017, 15:51 (GMT+7)

Ông Phạm Gia Túc, Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phạm Gia Túc, Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ được ban bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, Dân Trí, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 15/12 tại TP Cần Thơ diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ Phạm Gia Túc được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Quyết định nêu rõ: “Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII; Căn cứ quy định về phân cấp quản lý cán bộ, xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ, theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quyết định: Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020 thôi tham gia ban chấp hành thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, điều động đến công tác tại Ban nội chính Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương”.

Phó bí thư Thành uỷ Cần Thơ Phạm Gia Túc (phải) được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Vietnamnet

Tại buổi trao quyết định, ông Mai Văn Chính - uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, với trách nhiệm là cán bộ được luân chuyển về công tác tại Cần Thơ, ông Phạm Gia Túc đã nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức, tiếp cận công việc, hoà nhập, nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực công tác, nắm bắt tình hình giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc…Đến nay, ông Túc đã có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn để có thể đảm nhiệm vị trí chủ chốt ở địa phương cũng như Trung ương ở lĩnh vực xây dựng Đảng.

Ông Chính cũng hy vọng, ở cương vị mới, ông Phạm Gia Túc sẽ tiếp tục đạt được những thành tích xuất sắc.

Ông Phạm Gia Túc gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong thời gian qua đã luôn dành cho ông sự quan tâm giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi và có những góp ý chân thành để ông phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news