Tin mới

Diến biến bất ngờ vụ 2 thai nhi song sinh chết lưu ở Vĩnh Long

Thứ sáu, 21/09/2018, 21:34 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc 2 thai nhi song sinh chết lưu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết đã tạm ngưng công việc êkip trực.

Liên quan đến vụ việc 2 thai nhi song sinh chết lưu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết đã tạm ngưng công việc êkip trực.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Văn Công Minh - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết đã tạm ngưng công việc êkip trực trong vụ việc 2 thai nhi song sinh chết lưu.

Theo ông Minh, chiều cùng ngày, đại diện gia đình sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã đến BV để làm việc.

Lực lượng chức năng cho biết đang chờ kết quả pháp y và họp hội đồng chuyên môn để phân tích, làm rõ nguyên nhân thai nhi chết lưu, nên vụ việc vẫn chưa đi đến thống nhất sau cùng.

"Sau khi có kết quả pháp y và kết quả phân tích, làm rõ nguyên nhân từ hội đồng chuyên môn, phía bệnh viện sẽ thông tin chính thức cũng như hướng giải quyết với gia đình sản phụ Thu.

Riêng đối với bác sĩ trực thì bệnh viện đã cho ngưng việc để làm việc với cơ quan điều tra", ông Minh khẳng định.

Trong khi đó, tin tức từ Saostar cho hay, ông Phan Văn Nhị, cha chồng sản phụ Thu cho biết, theo giấy hẹn nên từ sáng sớm 21/9, ông cùng khoảng chục người thân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để làm việc.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nên phải chờ sang tuần tới, gia đình sẽ đến làm việc với bệnh viện thêm lần nữa.

Trước đó, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đang chờ kết quả giám định pháp y về nguyên nhân song thai chết lưu từ cơ quan Công an.

Khi có kết quả này, Sở Y tế mới tiến hành họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc xử trí đối với trường hợp sản phụ, có song thai chết lưu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

“Theo báo cáo của bệnh viện, trong quá trình theo dõi từ 21h ngày 11/9 cho đến 21h ngày 14/9, tim thai vẫn bình thường. Đến 6h ngày 15/9 khi đo tim thai thì phát hiện, tim thai khó nghe”, ông Nguyễn Công Tuấn nói.

Khi đó, nữ hộ sinh với bác sĩ siêu âm cho sản phụ thì phát hiện song thai 36 tuần tuổi đã chết lưu.

Thông tin từ gia đình, ngày 119, sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) mang song thai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Sau 4 ngày nằm viện, sáng 15/9, gia đình tá hỏa khi bác sĩ thông báo, song thai đã chết lưu. Lo sợ tính mạng sản phụ, gia đình thuê xe đưa sang Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại TP Cần Thơ mổ lấy song thai đã chết lưu (hai bé gái) ra ngoài, cứu người mẹ.

Tối 15/9, gia đình sản phụ mang thi thể 2 bé gái trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu gặp giám đốc để làm rõ.

Ông Văn Công Minh, giám đốc bệnh viện viết giấy xác nhận song thai chết lưu, hẹn ngày 21/9, phía bệnh viện giải quyết vụ việc với gia đình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news