Tin mới

Đào được "báu vật" tại nơi chôn nhiều thi thể người Mường cổ

Thứ ba, 21/10/2014, 17:05 (GMT+7)

Tại nơi từng chôn rất nhiều thi thể người Mường cổ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, một người dân đã đào được nhiều "báu vật" gồm trống đồng, nồi đồng....nghi có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Tại nơi từng chôn rất nhiều thi thể người Mường cổ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, một người dân đã đào được nhiều "báu vật" gồm trống đồng, nồi đồng....nghi có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Ngày 19/10, trong khi san đất trên mảnh ruộng của gia đình, chị Bùi Thị Liên (trú tại thôn Tú Sơn, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ đào được trống, thay, chậu bằng đồng. Những đồ cổ này nằm cách mặt đất chừng 1,5m, trong tình trạng xếp chồng lên nhau.

Chiếc trống đồng được đào tại nơi chôn người Mường cổ

Được biết, mảnh đất phát hiện ra số đồ cổ này vốn được gọi là "lủ xác" bởi trước đây côn rất nhiều người Mường cổ.

Nghi những bộ đồ cổ này có niên đại hàng trăm năm tuổi, chị Bùi Thị Liên đã mang về cọ rửa sạch và đặt lên bàn thờ nhà mình để thờ cúng tổ tiên.

Ngay sau khi biết tin gia đình chị Liên đào được nhiều đồ cổ, hàng trăm người dân đổ xô đến xem. Số lượng người xem đông, đến nỗi chủ nhà phải nhờ công an để can thiệp.

Thau đồng được đào tại nơi chôn người Mường cổ

Hiện, cơ quan chức năng xã Thành Tân và huyện Thạch Thành đã có mặt tại hiện trường đưa số cổ vật nói trên về công an xã tạm giữ, đợi cơ quan chức năng xác định chính xác niên đại và giá trị của cổ vật này.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news