Tin mới

Danh tính nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại Thái Nguyên

Thứ ba, 25/09/2018, 10:54 (GMT+7)

Nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình lúc rạng sáng tại Thái Nguyên được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình lúc rạng sáng tại Thái Nguyên được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Theo tin tức trên Thời đại, Công an TP HCM, Thanh niên, vụ án xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng ngày 25/9, tại xóm Phố Mỹ, xã Lương Phú. Nghi phạm gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó và người này là anh em với gia đình các nạn nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Vào rạng sáng 25/9, khi gia đình anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, hàng xóm) đang ngủ thì Tiến cầm dao sang nhà rồi dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (vợ anh Hoạt) và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai). Tiến tiếp tục cầm dao chém 4 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Văn Bích (sinh năm 1967), Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) và Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013).

Bị những người hàng xóm của gia đình anh Nguyên ngăn chặn, tước hung khí, Tiến chạy về nhà cố thủ cho đến khi bị lực lượng công an huyện vây bắt.

Được biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến để làm rõ hành vi giết người. Hiện nguyên nhân vụ thảm án đang được điều tra làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news