Tin mới

Danh tính 6 nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc xe biển Lào húc bay xe tải

Thứ ba, 20/03/2018, 16:03 (GMT+7)

Cả 6 nạn nhân đều là người Nghệ An và đang trên đường sang Lào đề làm  việc.

Cả 6 nạn nhân đều là người Nghệ An và đang trên đường sang Lào đề làm  việc. 

Báo Giao thông cho hay, thông tin mới nhất từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì hiện đã xác định được danh tính của 6 nạn nhân trong vụ TNGT giữa xe biển Lào và xe tải xảy ra trên đường Hồ Chí Minh vào lúc rạng sáng ngày 20/3. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Theo đó, danh tính của hai nạn nhân tử vong được xác định là: Đậu Xuân Quyền (SN 1985, trú Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An), Lưu Xuân Trình (SN 1978, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An).

4 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Đậu Xuân Thắng (SN 1982, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An); Vũ Văn Hùng (SN 1989, Diễn Vạn, Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, VOV cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tiểu khu Dũng Cảm, thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình). 

Theo đó, chiếc xe khách mang BKS Lào UN 2796 do tài xế Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, quê Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc Nam đã đâm vào đuôi xe tải BKS 37C-201.98 do tài xế Nguyễn Văn Tang (29 tuổi, quê xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) lái.

Vụ va chạm mạnh đã khiến phần đầu xe tải bị biến dạng và nát bét. 

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là Lưu Xuân Tình (41 tuổi) và Đào Văn Quyền (36 tuổi, cùng quê Nghệ An). Một nạn nhân tử vong tại bệnh viện chưa xác định được danh tính.

Được biết, các hành khách trên chiếc xe biển kiểm soát Lào đang trên đường từ Nghệ An vào tỉnh Quảng Trị để sang Lào.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news