Tin mới

Công Phượng 2 lần rực sáng, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên đất khách

Thứ sáu, 15/12/2017, 19:15 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Thái Lan trong trận tranh hạng ba M-150 Cup sau 90 phút đầy kịch tính.

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Thái Lan trong trận tranh hạng ba M-150 Cup sau 90 phút đầy kịch tính.

Hàng loạt kinh nghiệm "xương máu" với Thái Lan vài năm qua khiến người hâm mộ Việt Nam không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào trận tranh hạng ba M-150 Cup, đặc biệt là sau màn trình diễn kém thuyết phục trước U23 Uzbekistan.

Nhưng chỉ mất 23 phút, Công Phượng đã làm tất cả bất ngờ với một cú đúp. Bàn thắng đầu tiên là cú đánh đầu sau đường tạt bóng từ Quang Hải. Một cú lắc đầu rất hiểm đã khiến thủ môn U23 Thái Lan hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng thứ hai quen thuộc hơn với CĐV. Nhận bóng sau đường chuyền dài, Công Phượng dứt điểm quyết đoán vào góc gần, nâng tỉ số lên 2-0.

Công Phượng 2 lần rực sáng, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên đất khách - Ảnh 2.

Công Phượng đã thi đấu ấn tượng.

2 bàn dẫn trước và thế trận khá ổn, U23 Việt Nam bắt đầu tin tưởng hơn vào chiến thắng. Tuy nhiên, như một "thói quen" khó bỏ, đoàn quân áo đỏ dần để lộ ra các kẽ hở nơi hàng phòng ngự.

Duy Mạnh, cầu thủ có thể coi là dày dặn trận mạc nhất, lại tiếp tục khiến CĐV phải thót. Trong hiệp một, anh phạm ít nhất 3 sai lầm đẩy khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm.

May cho U23 Việt Nam là thủ môn Tiến Dũng lại chơi đầy xuất thần. Sau khi từ chối hàng loạt cơ hội từ đối thủ, "người gác đền" này còn đẩy được cả một quả penalty.

Tuy nhiên, khi có tới hai đồng đội cùng sai lầm một lúc, Tiến Dũng cũng đành bó tay. Từ đường phất bóng không nguy hiểm chút nào, Đình Trọng đoán sai điểm rơi và đánh đầu hụt.

Trái bóng vẫn trong tầm kiểm soát, song không hiểu sao Văn Hậu lại cố gắng tung người móc bóng ở tư thế cực khó và... đá hụt. Cầu thủ Thái Lan chớp thời cơ cướp bóng và dễ dàng sút tung lưới, rút ngắn tỉ số 1-2.

Công Phượng 2 lần rực sáng, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên đất khách - Ảnh 3.

U23 Việt Nam vẫn còn cần cải thiện ở khâu phòng ngự.

Khoảng thời gian tiếp theo, U23 Việt Nam chơi tập trung hơn trong phòng ngự. Tuyến tiền vệ cũng như tiền đạo cũng lùi thấp để hỗ trợ. Chính điều này làm Thái Lan rất khó để triển khai lối chơi phối hợp quen thuộc. Họ thường phải tung các cú sút từ khá xa hoặc chuyền bổng vào vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam tận dụng khá tốt những tình huống phản công và nếu chính xác hơn đã có thể ghi thêm bàn thắng. 

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 chung cuộc nghiêng về U23 Việt Nam. Mặc dù M-150 Cup chỉ là giải đấu giao hữu, song chiến thắng trước Thái Lan sẽ là nguồn động viên rất lớn cho đoàn quân áo đỏ cho mục tiêu tại VCK U23 châu Á trước mắt. 

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, A Hoàng, Văn Hậu, Văn Toàn (Hồng Duy 86'), Đức Huy (Tiến Dụng 73'), Duy Mạnh, Xuân Trường (Thái Quý 81'), Quang Hải, Công Phượng (Đức Chinh 90+1').

U23 Thái Lan: Nont Muangngam, Supravee Miprathang (Nattawut Sombatyotha 37'), Worawut Namvech, Saringkan Promsupa, Jakkit Wachprom, Chaowat Veerachart (Worachit 46'), Picha Autra (Sitichik Kannoo 85'), Supachok Sarachat (Anon Amornlertsak 75'), Ratthanakorn Maikami, Tanasith Sirapala (Wanchai Jarunonggkran 26'), Chenrop Samphaodi.

Bàn thắng:

U23 Việt Nam: Công Phượng (7', 21')

U23 Thái Lan: Supachok Sarachat (48')

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news