Tin mới

Công an Hà Nội mời 6 thanh tra giao thông làm việc vì nghi "bảo kê" xe tải

Chủ nhật, 09/12/2018, 21:22 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội vừa mời 6 thanh tra giao thông (TTGT), Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm việc do có phản ánh liên quan đến việc "bảo kê" xe tải.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội vừa mời 6 thanh tra giao thông (TTGT), Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm việc do có phản ánh liên quan đến việc "bảo kê" xe tải.

Báo Tiền Phong đưa tin, các cán bộ, nhân viên TTGT kể trên thuộc các đội Thanh tra giao thông địa bàn, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) gồm: L.X.P, thanh tra viên - Tổ trưởng; N.Q.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng); L.B.D - nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai); T.S.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Cơ động); N.Q.T, đội phó; H.V.L, thanh tra viên (Đội Thanh tra GTVT Phú Xuyên).

Ảnh minh họa

Được biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội (PC45) mời 6 TTGT kể trên làm việc do có phản ánh liên quan đến "bảo kê" xe tải, nhận tiền theo tháng.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, 6 cán bộ thanh tra giao thông được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội mời lên làm việc từ ngày 1/12 đến nay (9/12) tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vẫn chưa nhận được văn bản hay thông báo nào từ phía Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội về sự việc này.

Hiện 6 cán bộ thanh tra này vẫn đi làm việc bình thường, không có chuyện bị tạm giữ hay bị đình chỉ công tác như thông tin trên mạng. Từ 3/12, 6 cán bộ thanh tra này đã trở về đơn vị làm việc bình thường.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã yêu cầu Thanh tra GTVT phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự trên tinh thần chủ động và hợp tác nhất.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news