Tin mới

Clip: Tình tiết mới vụ sát hại người tình đồng tính

Thứ ba, 21/10/2014, 19:14 (GMT+7)

Tối 20/10/2014, Công an Tp. HCM cho biết đã có kết luận điều tra về vụ án giết người, chặt xác phi tang do Trần Nhật Duy (20 tuổi) và đồng phạm Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê Tiền Giang) thực hiện.

Tối 20/10/2014, Công an Tp. HCM cho biết đã có kết luận điều tra về vụ án giết người, chặt xác phi tang do Trần Nhật Duy (20 tuổi) và đồng phạm Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê Tiền Giang) thực hiện.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Duy 2 tội giết người và cướp tài sản, riêng Linh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm.

Xem video:

Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM, Duy và nạn nhân là Phạm Anh Tuấn có quan hệ đồng tính từ năm 2011 đến khi xảy ra vụ án vào tháng 5/2014. Trong thời gian này Tuấn đã nhiều lần ép buộc Duy quan hệ đồng tính và ngăn cản Duy có mối quan hệ với những người khác.

Tuấn thường đe dọa đánh Duy và những người có quan hệ với Duy do đó Duy đã nảy sinh ý định giết Tuấn.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 19/5 Tuấn bị cảm sốt, nhức đầu nhờ Duy lấy thuốc cho Tuấn uống, Duy đã lấy 2 viên thuốc con nhộng đổ hết thuốc ở bên trong ra rồi đổ chất độc Kali Xyanua vào và đưa cho Tuấn uống. Tuấn uống được khoảng 1 phút thì ngã gục xuống nền nhà. Khoảng 23h Tuấn tử vong. Sau đó, Duy mua một cưa tay bằng sắt, băng keo mang về phòng trọ rồi cưa xác Tuấn.

Đến khoảng 11h trưa ngày 21/5, Duy và Linh cùng đi bán xe của Tuấn được 8 triệu đồng sau đó Duy và Linh cùng thuê một xe gắn máy để Duy đi phi tang xác Tuấn ở phà Mỹ Lợi tỉnh Tiền Giang.

Theo nhận định của phòng kỹ thuật hình sự Tuấn chết do ngạt cơ học vì bị siết cổ. Còn trước đó Tuấn có bị đầu độc hay không thì chưa đủ cơ sở để kết luận.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news