Tin mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chẩn đoán mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại

Thứ sáu, 21/09/2018, 13:50 (GMT+7)

Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ với báo chí thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7/2017. Các bác sĩ chẩn đoán, ông mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại.

Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ với báo chí thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7/2017. Các bác sĩ chẩn đoán, ông mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại.

Thông tin trên TTXVN cho hay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội).

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay Chủ tịch nước Trần Đại Quang do mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi.

Ông Nguyễn Quốc Triệu. Ảnh: Internet

Chia sẻ với VnExpress, Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Từ đó đến khi qua đời, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. 

Các bác sĩ chẩn đoán, ông mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại. "Các Giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khoẻ cho Chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian", ông Triệu thông tin trên VnExpress.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình; là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau nhiều năm làm cán bộ Cục Bảo vệ chính trị, rồi Cục trưởng Tham mưu An ninh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông được bầu làm Thứ trưởng Công an rồi Bộ trưởng Công an.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news