Tin mới

Chó ngao Tây Tạng tuột xích tấn công bé trai dã man

Thứ năm, 07/12/2017, 14:34 (GMT+7)

Một bé trai 5 tuổi tại Trung Quốc đã phải khâu đến 38 mũi ở đầu sau khi bị chó ngao Tây Tạng tấn công.

Một bé trai 5 tuổi tại Trung Quốc đã phải khâu đến 38 mũi ở đầu sau khi bị chó ngao Tây Tạng tấn công. 

Tờ SCMP cho hay một bé trai tại Trung Quốc đã phải khâu hàng chục mũi ở đầu sau khi bị một con chó ngao Tây Tạng tấn công. 

Bé trai vẫn đang nằm viện để hồi phục sau các vết thương ở đầu. Ảnh: SCMP

Cuộc tấn công xảy ra vào ngày thứ 7 tuần trước khi cậu bé đến thăm gia đình người thân ở Luojiang, tỉnh Tứ Xuyên. Con chó tuột xích, kéo ngã cậu bé và tấn công.

Chủ nhân của chó ngao nói rằng ông sẽ đợi cảnh sát điều tra rồi mới bàn đến chuyện bồi thường cho cậu bé.

Không rõ chủ nhân của chú chó ngao có bị phạt hay không. Tuy nhiên luật pháp tại Trung Quốc đã liệt kê một số giống chó vào danh mục đặc biệt hung dữ, trong đó có chó ngao Tây Tạng. 

Luật pháp Trung Quốc cũng cho rằng chủ nhân sẽ phải chịu trách nhiệm nếu chó của họ tấn công người, nhưng không đưa ra hình phạt cụ thể nào. 

Hiện gia đình của cậu bé đang phải vay mượn tiền của bạn bè để chi trả viện phí cho con. 

Mặc dù bé trai không còn nguykịch nhưng vẫn phải ở viện sau khi điều trị. 

Xianli thêm rằng con trai bà đang gặp ác mộng bị chó tấn công và hay khóc trong giấc ngủ.

"Điều tôi lo lắng nhất là con tôi có thể bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương", bà mẹ nói.

Cậu bé bị khâu 38 vết trên mặt và đầu, mất một miếng da ở phía sau đầu, các bác sĩ cho biết.

Chó ngao Tây Tạng trước kia được sử dụng để canh gác gia súc và tài sản, chó ngao Tây Tạng sau đó đã được tận dụng để giúp đỡ các gia đình du mục trong mùa đông khắc nghiệt ở phía Tây Trung Quốc. 

Đây là một trong những loài chó đắt nhất thế giới với mức giá trung bình khoảng 1.600 USD (36,4 triệu đồng). Tuy nhiên gần đây, giá bán chó ngao Tây Tạng đang giảm dần vì người dân không còn chuộng loài chó này như xưa.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news