Tin mới

Chính phủ Ba Lan từ chối cho “Sói đêm” Nga đi qua

Thứ bảy, 25/04/2015, 16:21 (GMT+7)

Ba Lan sẽ không cho phép các thành viên của câu lạc bộ mô tô Nga có mối thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin đi qua biên giới vào lãnh thổ các nước EU, theo Ngoại trưởng Ba Lan nói vào hôm thứ 6 (24/4). Quyết định khiến Moscow xem là được thúc đẩy bởi động cơ chính trị.

Ba Lan sẽ không cho phép các thành viên của câu lạc bộ mô tô Nga có mối thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin đi qua biên giới vào lãnh thổ các nước EU, theo Ngoại trưởng Ba Lan nói vào hôm thứ 6 (24/4). Quyết định khiến Moscow xem là được thúc đẩy bởi động cơ chính trị.

Tổng thống Putin tham gia lái mô-tô cùng CLB "Sói đêm" ở Crimea năm 2011. Ảnh: Reuters

Việc từ chối có thể tăng thêm căng thẳng trong các mối quan hệ song phương đã bị cản trở qua nhiều thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ II và sau sự liên quan của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây.

Khoảng 50 thành viên của đội mô tô “Sói Đêm” bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt bởi tham gia chiến đấu trong một nhóm vũ trang ở miền Đông Ukraine và tham gia lực lượng Hải quân Nga ở TP Sevastopol. Nhóm đang tham gia vào một cuộc diễu hành từ Moscow đến Berlin để kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II.

Bộ Ngoại giao Ba Lan ra thông cáo, Bộ đã thông qua một ghi chú ngoại giao cho Đại sứ quán Nga ở Warsaw từ chối cho nhóm mô tô có tổ chức vào Ba Lan, gồm những đại diện của câu lạc bộ Sói Đêm.

Nga chính thức đề nghị Ba Lan chấp thuận đoàn xe được khởi hành vào hôm thứ 7 (18/4), theo phát ngôn viên Bộ trưởng Marcin Wojciechowski cho biết.

Ông nói rằng đây không phải là một quyết định chính trị nhưng dựa trên những cân nhắc chính thức. Ông nói thêm rằng Nga đã gửi yêu cầu muộn và không gửi kế hoạch chi tiết của lịch trình, những phương tiện hay danh sách những người tham gia.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga nói rằng, cáo buộc của Warsaw là “lời nói dối trắng trợn” và phía Nga đã gửi các thông tin đúng thời gian. “Đây rõ ràng là một quyết định có động cơ chính trị.”

Bà Anna Komarova, phát ngôn viên cho Sói đêm ở Moscow nói rằng nhóm sẽ không thay đổi kể hoạch và sẽ rời Moscow và hôm thứ 7 (25/4).

Sói đêm được phiến quân thân Nga hỗ trợ mạnh ở Ukraine và cả từ ông Putin. Tổng thống Putin đã lái xe cùng họ trong cuộc diễu hành mô tô vào năm 2011.

Vào đầu tháng này, Thủ tướng Ba Lan nói rằng, đoàn xe diễu hành là một sự khiêu khích, và nói thêm những quan chức về biên giới sẽ ra quyết định cuối cùng.

Bà nói trên đài phát thanh To FM: “Nếu điều đó làm ảnh hưởng đến an ninh của chúng tôi, khiến người Ba Lan gặp nguy hiểm hay lo lắng thì pháp luật cần được thực thi.”

Trong khi đó, đại sứ quan Nga ở Warsaw vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Theo Chi MK/Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news