Tin mới

Dự kiến chiều 29/11 bão số 4 đổ bộ vào Bình Định- Khánh Hòa

Thứ sáu, 28/11/2014, 22:01 (GMT+7)

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4, chiều 28/11, tại Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát- Trưởng ban chỉ đạo PCLB Trung ương chủ trì cuộc họp với các đơn vị, ban ngành chuẩn bị phương án chống bão số 4.>>Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông>>Bão số 4 giật cấp 10, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4, chiều 28/11, tại Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát- Trưởng ban chỉ đạo PCLB Trung ương chủ trì cuộc họp với các đơn vị, ban ngành chuẩn bị phương án chống bão số 4.

Tại cuộc họp, bà Đặng Thanh Mai, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 đang có tốc độ di chuyển trung bình 25km/giờ nhưng có thời điểm lên tới 30km/giờ. Dự kiến khoảng 15h ngày mai (29/11), bão số 4 sẽ bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh từ Bình Định - Khánh Hòa, với sức gió giật cấp 10, 11. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ độ 10-15, phía đông kinh độ 115.

Chiều ngày 29/11 bão số 4 giật cấp 11, đổ bộ vào Bình Định- Khánh Hòa

Cũng theo bà Đặng Thanh Mai, ngay sau cơn bão số 4, sẽ có một cơn bão mạnh áp sát vùng biển phía đông Philippines. Dự kiến cơn bão này đạt cấp độ siêu bão và đi vào biển Đông trong khoảng ngày 6 - 7/12.

Tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, tình đến 18h chiều 28/11,  hiện có 752 tàu, và 7053 người vẫn đang hoạt động trong vùng nguy hiểm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết, trong khu vực từ Đà Nẵng đến Cà Mau, quân đội chuẩn bị lực lượng với 55.000 cán bộ chiến sĩ và 1.768 phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong cơn bão số 4.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news