Tin mới

Chiến đấu cơ Trung Quốc bị tố áp sát máy bay Mỹ

Thứ sáu, 19/05/2017, 10:29 (GMT+7)

Một quan chức Mỹ mới đây đã tố cáo hai chiến đấu cơ Trung Quốc cắt ngang qua đường đi của một máy bay dò tìm phóng xạ Mỹ một cách thiếu chuyên nghiệp.

Một quan chức Mỹ mới đây đã tố cáo hai chiến đấu cơ Trung Quốc cắt ngang qua đường đi của một máy bay dò tìm phóng xạ Mỹ một cách thiếu chuyên nghiệp.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ, vụ việc nói trên xảy ra hôm 17/5 vừa qua. Khi đó, chiếc máy bay WC-135 của không quân Mỹ đang bay qua không phận quốc tế trên vùng biển Hoàng Hải thì bị hai máy bay Su-30 của Trung Quốc cắt đường.

Theo lời của quan chức nói trên, hai chiến đấu cơ chỉ cách máy bay Mỹ chưa đầy 50 m. Một trong hai chiếc Su-30 lao xuống theo phương thẳng đứng ngay phía trên máy bay Mỹ.

Đây là lần thứ hai máy bay Mỹ bị máy bay Trung Quốc "áp sát". Trước đó, hồi tháng 2, Mỹ cũng tiết lộ về vụ tiếp cận ở cự ly gần "không an toàn" giữa một máy bay P-3 Orion của hải quân Mỹ và một máy bay trinh sát Trung Quốc trên Biển Đông.

Khi đóm Mỹ đã buộc phải thay đổi đường đi để đảm bảo không xảy ra va chạm. Theo thông tin Washington khi đó, khoảng cách giữa hai máy bay là 300m.

Sau vụ việc hồi tháng 2, quan chức Mỹ nói những lần "chạm trán" ở cự ly gần như vậy giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc là vô cùng hiếm: năm 2016 chỉ có 2 lần trong khi năm 2015 không có lần nào.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news