Tin mới

Chiêm ngưỡng cặp me cổ kỷ lục 150 tuổi, giá 6 tỷ vẫn chưa thèm bán

Thứ năm, 04/01/2018, 10:13 (GMT+7)

Trong giới chơi cây cảnh nổi tiếng không ai là không biết, cặp me "cổ thụ" 150 tuổi của ông Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Nhơn, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp. Cặp me này đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là "Cặp me kiểng cổ nhất.

Trong giới chơi cây cảnh nổi tiếng không ai là không biết, cặp me "cổ thụ" 150 tuổi của ông Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Nhơn, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp. Cặp me này đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là "Cặp me kiểng cổ nhất.

Theo ông Lộc cho biết, tại cái duyên nên mới có được cặp me rất lạ thường này, tuy đã 150 tuổi nhưng chúng vẫn phát triển xanh tốt. Đã có thương lái đến đây ngã giá 6 tỷ đồng nhưng ông không bán bởi sẽ giữ lại cho du khách đến tham quan “chuyện lạ Việt Nam”.

Mỗi cây me cao trên 5m, gốc có đường kính 1,2m được ông Lộc mua từ năm 1993 ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào 2 thời điểm khác nhau.

Để có được cặp me đạt giá trị thẩm mỹ cao, chủ nhân của 2 cây me "khủng" cho biết, phải mất khoảng 20 năm để chăm sóc, uốn cành, cắt tỉa, chỉnh sửa tạo dáng mới có hình dáng cân xứng và đẹp như hiện nay.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news