Tin mới

Chân dung gã chồng vũ phu, nghiện rượu, cầm dao đâm vợ tử vong vì không muốn ly hôn

Thứ bảy, 10/11/2018, 08:47 (GMT+7)

Chính quyền địa phương cho hay, Tuân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực và tay khiến chị Hoa gây thương tích nặng. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Chính quyền địa phương cho hay, Tuân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực và tay khiến chị Hoa gây thương tích nặng. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nghi phạm Ma Văn Tuân.

Trao đổi với phóng viên tối 9/11, ông Hoàng Việt Chông, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho biết, sau hơn nửa ngày gây án nghi phạm Ma Văn Tuân (30 tuổi, trú tại xã Tân Bắc, cùng huyện) đã ra cơ quan công an để đầu thú.

Trước đó, khoảng 22h00 ngày 8/11, Tuân đã ra tay sát hại vợ là chị Tẩn Thị Hoa (31 tuổi) tại cửa hàng bán đồ ăn của chị này ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình.

Theo lãnh đạo thị trấn Yên Bình, Tuân dùng dao đâm vào vùng cổ, ngực (xuyên vào cuống tim) vợ khiến nạn nhân thương tích nặng tử vong ngay sau đó. 

Trước khi gây án, gã đàn ông 30 tuổi đã uống rượu cùng bạn bè.

Theo những người hàng xóm, vào thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy hai vợ chồng Tuân lớn tiếng cãi vã.

Ông Đỗ Bằng Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Bắc cho hay, Tuân có tiền sử rượu chè, nghiện cờ bạc lại hay đánh đập vợ. 

Do không chịu được, chị Hoa đã quyết định ly thân, bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình để bán hàng sinh sống đã vài năm nay.

"Hoa gửi đơn ly hôn ra tòa, hôm qua khi tòa án gọi đến giải quyết, Tuân không muốn bỏ vợ nên mới xảy ra cơ sự như vậy", ông Giang nói.

Hiện công an tiếp tục lấy lời khai của Tuân để phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news