Báo Lao động đưa tin, chiều 17/7, ông Lê Văn Hạnh - Chi cục phó Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ hành vi vận chuyển ma túy của các đối tượng từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Danh tính các đối tượng cùng tang vật được làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 17.7, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ôtô mang BKS Lào: NN – 7719 bằng thiết bị máy soi. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chất ma túy chứa trong 2 chiếc va ly.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa xe ôtô và áp tải 3 đối tượng cùng tang vật gồm 25kg ma túy đá, 52 bánh heroin về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa xe ôtô và áp tải 3 đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Danh tính 3 đối tượng được làm rõ gồm: Keo viset china (1982), trú tại Bản Chôm Cheng, Thà khẹt, Khăm Muộn, Lào; Cang Chay (SN 1993), trú tại Bản Xôm Xạ Nạm, Thà Khẹt, Khăm Muộn, Lào và Keo Phommanase (SN1967), trú tại bản Na bông, Thà Khẹt,  Khăm Muộn, Lào.

Báo Kiến thức cho biết, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận, số trên là ma túy đá và hêrôin được mua từ Lào đưa vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện các đối tượng đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)