Tin mới

Cây sanh "Ngai vàng" đại gia trả 2 tỷ không bán

Thứ năm, 11/05/2017, 09:42 (GMT+7)

Mới đây, tại triển lãm Sinh vật cảnh huyện Văn Giang 2017 diễn ra từ ngày 02 – 08/04/2017 tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tác phẩm cây sanh "Ngai vàng" được khá nhiều người quan tâm.

Mới đây, tại triển lãm Sinh vật cảnh huyện Văn Giang 2017 diễn ra từ ngày 02 – 08/04/2017 tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tác phẩm cây sanh "Ngai vàng" được khá nhiều người quan tâm.

[mecloud]cTBbh7kH7V[/mecloud]

Theo như nội dung clip, tác phẩm độc đáo này của anh Phạm Văn Chung ở Gia Lộc, Hải Dương. Được biết, cây sanh cổ này có tuổi thọ hơn trăm năm tuổi, dánh vè kỳ quái được đại gia trả 2 tỷ nhưng chủ nhân vẫn chưa bán.

Cây “Ngai vàng” của đại gia vàng có chiều cao hơn 2 mét, một thân chính đường kính chừng 40 phân, chõe ra làm ba thân độc lập ở phần gần ngọn, tay cành lắc giật khá nghệ thuật. 

Trước đó, một cây sanh “Ngai vàng” khác đã được đại gia Nguyễn Nam Thành - chủ hiệu vàng Nam Thành (TP Việt Trì, Phú Thọ), mua với số tiền 5,5 tỷ đồng từ một người chơi cây (cùng sinh hoạt với ông trong Hội sinh vật cảnh Việt Trì).

Vì không có tiền mặt, ông Thành đã chuyển nhượng sáu lô đất biệt thự (ở thành phố Việt Trì) để đổi lấy cây "Ngai vàng", mà theo ông, sẽ là một cây “danh bất hư truyền” trong tương lai.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news