Tin mới

Cận cảnh quy trình xây đảo nhân tạo thần tốc của Trung Quốc

Thứ hai, 27/08/2018, 16:21 (GMT+7)

Một hòn đảo nhân tạo dài 625m, mọc trên 57 cột thép không gỉ khổng lồ, mỗi cột cao tương đương tòa nhà 13 tầng đang dần thành hình trên biển sau khi được Trung Quốc xây dựng.

Một hòn đảo nhân tạo dài 625m, mọc trên 57 cột thép không gỉ khổng lồ, mỗi cột cao tương đương tòa nhà 13 tầng đang dần thành hình trên biển sau khi được Trung Quốc xây dựng.

Theo Xinhua, hòn đảo trên là một phần trong dự án đường giao thông xuyên biển kết nối giữa Thâm Quyến và Trung Sơn, hai thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, gần với Hong Kong và Macau.

Dự án tiêu tốn tới 50 tỷ NDT này, gồm xây dựng các cây cầu lớn, đường hầm dưới biển và các đảo nhân tạo ở cửa sông Châu Giang. Dự án được gọi là kênh Shenzhong. Việc xây đảo nhân tạo đã bắt đầu và toàn bộ dự án được cho là hoàn tất vào năm 2024.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news