Tin mới

Bộ Công an phối hợp xác minh vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang

Thứ ba, 17/07/2018, 13:51 (GMT+7)

Theo đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Hà Giang) cho hay một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Giáo dục làm rõ vụ tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Theo đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Hà Giang) cho hay một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Giáo dục làm rõ vụ tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Vietnamnet cho hay liên quan đến vụ việc tiêu cực tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Hà Giang) cho hay một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Giáo dục tiến hành xác minh và làm rõ. 

Cụ thể, liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, Bộ Công an đã vào cuộc cùng Thanh tra; Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) để yêu cầu, giám sát Sở GD-ĐT Hà Giang xác minh làm rõ những sai phạm về điểm thi cao bất thường.

Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Hà Giang. Ảnh: Vietnamnet

Công an tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ phối hợp liên quan tới vụ việc.
Dân Trí cho hay sáng nay ngày 17/7, Cục trưởng Mai Văn Trinh xác nhận có những sai phạm trong quá trình chấm thi. 

Căn cứ theo quy chế, Bộ GD-ĐT đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này.

Qua công tác tiến hành xác minh ban đầu, đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xác minh các chứng cứ cụ thể để củng cố và khi nào có kết quả sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Cũng theo đại tá Canh, việc có khởi tố vụ án hình sự hay không sẽ căn cứ trên cơ sở điều tra và xác minh cụ thể. 

Một nguồn tin cho biết thêm, điểm thi cao bất thường tại Hà Giang bị "can thiệp" lên đến hàng trăm trường hợp. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news