Tin mới

BLV Quang Huy: Việt Nam có thể đá đội hình 2, buông Nhật để gặp Malaysia

Chủ nhật, 19/08/2018, 14:49 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, Việt Nam nhiều khả năng sẽ dùng đội hình 2 để đá với Nhật Bản lúc 16h00 hôm nay, qua đó nhì bảng để gặp Malaysia ở vòng 1/8.

Theo BLV Quang Huy, Việt Nam nhiều khả năng sẽ dùng đội hình 2 để đá với Nhật Bản lúc 16h00 hôm nay, qua đó nhì bảng để gặp Malaysia ở vòng 1/8.

U23 có thể dùng đội hình 2 để đá với Nhật Bản

Trước trận đấu với U23 Nhật Bản, nhiều chuyên gia tin rằng cơ hội để U23 Việt Nam chiến thắng là khá cao. Tuy nhiên, các nhà cái lại đánh giá khác và cho Nhật Bản tỷ lệ "chấp" khá sâu, tới 1 1/4. Nhận định về điều này, BLV Quang Huy cho biết:

"Chủ yếu vẫn là do tương quan của 2 nền bóng đá thôi. Đá với Nhật mà bằng tuổi, mình ghi bàn cũng khó chứ đừng nói thắng. Nhưng năm nay thì tôi lại có niềm tin, lứa này rất thành thạo khi đá cửa dưới, có độ già giơ hơn Nhật Bản vì là U23 mà lại còn tăng cường 3 cầu thủ lớn tuổi nữa. Còn Nhật họ là U21. Vì thế tôi có cơ sở để tin đội mình thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ cơ hội hòa rồi đá luân lưu cao hơn là cơ hội cho chúng ta thắng luôn".

Đồng quan điểm, cựu danh thủ Quốc Vượng nói: "Ở những giải đấu lớn, ví dụ World Cup, Euro thì các tên tuổi lớn, nền bóng đá lớn bao giờ cũng được đánh giá cao, đó là yếu tố truyền thống. Dù gì Việt Nam mình cũng chỉ có giải U23 châu Á đầu năm là thành công thôi. Đó là tạm thời, bất ngờ chứ không phải sự thừa nhận.

Để có sự thừa nhận cho 1 nền bóng đá cần thành công trong mấy chục năm cơ, không phải 1 năm mà thay da đổi thịt được ngay. Đó là lý do nhà cái đưa ra tỷ lệ chấp như vậy. Nhưng đó cũng có thể là tỷ lệ mà nhà cái buộc phải đưa ra, chứ chưa chắc đã chính xác. Trên thế giới nhiều người biết tới Nhật Bản, còn chưa biết Việt Nam là ai, nên họ dựa trên điều đó để ra kèo. Còn vào trận, Nhật Bản sẽ thua cũng nên".

BLV Quang Huy: Việt Nam có thể đá đội hình 2, buông Nhật để gặp Malaysia - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đang "đau đầu" với những toan tính trước trận gặp Nhật Bản.

Theo thông tin từ Indonesia, chiều qua HLV Park Hang-seo đã cho Văn Toàn, Đức Chinh vào thi đấu tập ở đội hình chính, Công Phượng đá ở đội hình phụ. Nhiều khả năng, Toàn và Chinh sẽ xung trận chiều nay.

"Tôi nghĩ khả năng thầy Park sử dụng Văn Toàn, Đức Chinh chiều nay là có thể, vì ông ấy không muốn gặp rủi ro, sứt mẻ đội hình chính. Nếu chúng ta không thắng và gặp Malaysia thì cũng là điều tốt" - BLV Quang Huy nhận định.

"Tôi nghĩ đó là 1 bài toán thông minh.Vừa cho các cầu thủ dự bị thử sức, vừa giữ được cho các trụ cột. Mà chẳng may có thua thì cũng dễ nói vì ta dùng đội hình 2. Các đối thủ khác cũng phải đề phòng mình. Cách tính của trận này sẽ phải dài hơi. Sau khi làm Á quân châu lục thì chúng ta không chỉ cần vào Tứ kết mà phải sâu hơn nữa. Đó là mục tiêu khó nhưng khó thì chúng ta mới thuê ông Park. Dễ thì ai cũng làm rồi" - cựu danh thủ Quốc Vượng đồng tình.

BLV Quang Huy: Việt Nam có thể đá đội hình 2, buông Nhật để gặp Malaysia - Ảnh 2.

Thầy Park sẽ dùng đội hình phụ đá với Nhật Bản?

Nói thêm về trận gặp Nhật Bản, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng đây sẽ là trận cầu rất nặng về toan tính và không thể đoán trước được gì, khi chưa rõ ý định của thầy Park.

"Đá những trận như với Nhật chiều nay thì nó nặng về toan tính cho các trận tiếp theo, về điều này thì mình không được rõ lắm ngoài ông Park. Chỉ ông Park hiểu được thôi, có thể chúng ta không buông nhưng có đưa đội hình phụ vào không thì phải tính. Vì nếu đá căng sức với Nhật, đưa trụ cột vào mà chấn thương thì rất nguy hiểm đấy. Đó là điều phải tính.

Nếu muốn thằng bằng mọi giá thì có thắng được hay không, cũng phải tính. Mang lại chấn thương cho các trụ cột là điều không HLV nào muốn.

Nếu thắng Nhật thì gặp đội hạng 3. Ông Park từ đầu cũng đặt mục tiêu đầu bảng. Nhưng để xét thực tế, bây giờ buộc phải thắng mới nhất bảng thì khác. Nếu ở thế hòa cũng nhất bảng thì lại dễ đá. Bây giờ buộc phải lao lên đá tấn công với người Nhật thì khác. Đó là rủi ro lớn.

Xét đến đội Nhật, chúng ta có dám đá áp đặt họ không? Chúng ta chắc chắn không thể đá áp đặt được họ. Chúng ta chỉ có thể đá pressing với họ thôi chứ không thể áp đặt cầm bóng để đá được. Họ chơi rất kĩ thuật, cầm bóng tốt. Họ có nền bóng đá phát triển, bài bản, chúng ta cần vài năm nữa để được như thế.

Nhưng chúng ta tuân thủ chiến thuật rất là tốt nên tôi hy vọng trong 1 trận đấu cụ thể này. Còn chúng ta rất khó dự đoán vì không biết đội hình của ông Park. Nếu ông ấy muốn thắng thì sẽ bố trí đội hình mạnh nhất để thắng.

Bây giờ rất là khó dự đoán. Với ông Park cũng rất là khó. Liệu có muốn thắng mà chấp nhận rủi ro không, cần phải cân bằng. Nhưng biết đâu một số cầu thủ dự bị vào lại chơi tốt, tạo nên bất ngờ thì sao vì thứ nhất là tôi thấy chúng ta có sự đồng đều và chúng ta cũng không có cá nhân nào thật sự xuất sắc. Có thể nói tập thể chúng ta cũng là mạnh".

BLV Quang Huy: Việt Nam có thể đá đội hình 2, buông Nhật để gặp Malaysia - Ảnh 3.

U23 Malaysia (áo trắng) đã thắng U23 Hàn Quốc 2-1.

Việt Nam có dễ đá khi gặp Malaysia?

Trong trường hợp gặp Malaysia, BLV Quang Huy cho rằng chúng ta không cần quá lo lắng: "Gặp Malaysia đỡ hơn gặp Hàn Quốc nhiều. Malaysia thắng Hàn Quốc là bất ngờ và cũng vì các sai lầm của đối thủ. Chúng ta gặp Hàn Quốc đương nhiên sẽ khó khăn hơn gặp Malaysia. Nếu chúng ta đá đúng sức thì không có rủi ro gì trước Malaysia. Rủi ro chỉ có nếu chúng ta đá không đúng sức thôi".

Tuy nhiên, cựu danh thủ Quốc Vượng có phần đề phòng Malaysia hơn: "Tôi nghĩ đã là loại trực tiếp thì như nhau. Việt Nam bây giờ tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ. Nếu đá với Hàn Quốc thì dù sao chúng ta cũng có yếu tố tinh thần. Còn đá với Malaysia thì họ cũng quen thuộc chúng ta rồi. Và nếu họ đá không tấn công, đá cù nhầy thì cũng khó chịu đấy. Việt Nam quen đá với các đội mạnh rồi, đã được kiểm chứng.

Hy vọng của người Việt Nam khi đá với Hàn Quốc hay đá với Malaysia thì cũng như nhau thôi. Chúng ta đã thắng nhiều đội mạnh hồi đầu năm thì không phải ngại ai cả. Còn Malaysia họ là ẩn số, biết đâu năm nay Malaysia lại là chúng ta hồi đầu năm thì sau, họ cũng có cái hay. Khi họ đã thắng U23 Hàn Quốc thì cũng phải có thực lực".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news