Tin mới

Bị cáo trong vụ án Phan Văn Vĩnh khai có nickname "Bán nhà chơi rick" khiến phòng xử cười lớn

Thứ năm, 15/11/2018, 09:06 (GMT+7)

Chơi game bài trên trang Rikvip từ tháng 6/2016 đến giữa năm 2017, bị cáo trong vụ án Phan Văn Vĩnh khai có tên tài khoản chơi bạc trên mạng là "bannhachoirik" (bán nhà chơi rick"). Nghe trình bày, nhiều người dự tòa cười lớn.

Chơi game bài trên trang Rikvip từ tháng 6/2016 đến giữa năm 2017, bị cáo trong vụ án Phan Văn Vĩnh khai có tên tài khoản chơi bạc trên mạng là "bannhachoirik" (bán nhà chơi rick"). Nghe trình bày, nhiều người dự tòa cười lớn.

Bị cáo tham gia phiên tòa sáng nay. Ảnh: Tuấn Mark

Sáng 15/11, ngày làm việc thứ 4 phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo. 

Phiên tòa sáng nay bắt đầu sớm hơn 3 ngày đầu khoảng nửa giờ, do nữ thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương điều hành.

Mở đầu phiên xử sáng nay, bị cáo Phạm Quang Thành là con bạc đầu tiên trả lời thẩm vấn. Thành 30 tuổi đến từ  Đà Nẵng, đã có vợ con, sống cùng bố mẹ già. 

Theo cáo trạng, Thành bắt đầu chơi game bài trên trang Rikvip từ đầu tháng 6/2016 đến giữa năm 2017 thì dừng. Thành có tên tài khoản chơi bạc trên mạng khiến nhiều người cười to bannhachoirik ("bán nhà chơi rick").

Thành mua, bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, trong đó chủ yếu là với đại lý cấp một Cù Huy Thiện với tổng số tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Riêng trong ngày 8/8/2016 Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "tài xỉu", trong đó phiên đặt cược cao nhất là hơn 100 triệu đồng.

Nghe Thành khai, Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi Thành đã bán nhà chơi bạc hay sao mà đặt tên như vậy? Thành thật thà nói, mới chỉ bán ô tô có trị giá gần hai tỷ đồng đổ vào game bài, chưa bán hay cầm cố nhà.

Cũng như những con bạc khác, ban đầu chơi game bài Thành mua thẻ cào điện thoại nạp vào tài khoản, nhưng sau đó thì thêm cả cách chuyển tiền trực tiếp cho đại lý cấp hai ở gần nhà tên Phương Minh và đại lý cấp một Cù Huy Thiện.

Thành trình bày, riêng trong ngày 8 và 9/8/2016 thì không nhớ, trong ngày này đặt cược nhiều nhất bao nhiêu cũng không nhớ, chỉ biết là trên 100 triệu Rik. 

"Bị cáo có nhớ chính xác không? Nếu không nhớ chính xác thì nói là không nhớ chính xác", Chủ tọa nhắc Thành.

Bà tiếp tục hỏi cả quá trình chơi bạc bị cáo thấy mình thua hay thắng?

"Dạ bị cáo thua". Thua khoảng bao nhiêu? Bị cáo nói thành khẩn?, Chủ tọa tiếp tục hỏi. "Dạ thua khoảng hơn 3 tỷ", Thành nói.

"HĐXX muốn biết bị cáo thua thế nào để dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh để người dân biết tránh xa. Bị cáo sống cùng bố mẹ vợ con. Bị cáo chơi thế này thì lấy đâu tiền nuôi vợ con bố mẹ già. Bị cáo nhận thức sao?", nữ Chủ tọa tiếp tục hỏi.

"Bị cáo nhận thức đã vi phạm pháp luật ảnh hưởng gia đình", Thành cúi đầu nói. 

Chủ tọa hỏi tiếp Thành còn ở với vợ không? "Dạ còn", Thành đáp. Chủ tọa phân tích đó cũng là điều may mắn với bị cáo bởi nhiều bị cáo trong vụ này, vợ đã bỏ sau khi chồng chơi cờ bạc thua, sa ngã.

Luật sư hỏi bị cáo thua ở đâu mà đặt tên "bannhachoirik"? Thành đáp, thua ở Rik nên mới đặt nickname này. Bị cáo khai đánh trên game tài xỉu sau khi đã đặt nhiều nickname thua nhiều mới chuyển qua nick này.

Đức Hoà (tổng hợp)

 

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news