Tin mới

Bắt đối tượng truy nã trong vụ truy sát ở Hà Nội

Thứ ba, 31/05/2016, 10:14 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ gửi xe, Thông cùng đồng bọn sử dụng dao nhọn chém liên tiếp vào người đồng khiến thanh niên này gục trên vũng máu.

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ gửi xe, Thông cùng đồng bọn sử dụng dao nhọn chém liên tiếp vào người đồng khiến thanh niên này gục trên vũng máu.

Theo báo Công Lý, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì vừa tiếp nhận Bùi Văn Thông đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Hòa Bình).

Bùi Văn Thông là đối tượng cuối cùng bị bắt trong vụ chém người kinh hoàng xảy ra vào đêm 5/11/2015 tại trước số nhà 281-283 đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Công Lý

Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo chí, Thông cùng nhóm bạn là Bùi Đình Sơn, SN 1984 ở Chương Mỹ (Hà Nội), Lâm Văn Chiến, SN 1973 ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Hà Văn Tính, SN 1992 ở Thanh Trì (Hà Nội) Đặng Văn Hòa, SN 1992 ở Cẩm Khê (Phú Thọ) đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên gồm 4 người. Được biết mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh giành chỗ gửi xe của nhà hàng mà các đối tượng làm thuê.

Sau đó, Bùi Văn Thông và đồng bọn sử dụng dao nhọn chém liên tiếp vào người khiến Hoàng Đức Hồng, SN 2001 ở Thanh Xuân (Hà Nội)  gục ngã trên vũng máu. Sau khi gây án, Bùi Văn Thông bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Văn Thông (SN 1989 tại xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, Hòa Bình).

Sau nhiều tháng lẩn trốn, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, khi Thông trở về nhà thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Hòa Bình đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Thanh Trì để phục vụ công tác điều tra.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an