Tin mới

Bắt đối tượng truy nã khi đang đưa vợ con về quê ăn Tết

Chủ nhật, 18/02/2018, 15:23 (GMT+7)

Sau 6 năm lẩn trốn, cho rằng hành vi phạm tội của mình đã bị lãng quên, Đặng Đức Dũng đã liều đưa vợ con về Nghệ An ăn Tết thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau 6 năm lẩn trốn, cho rằng hành vi phạm tội của mình đã bị lãng quên, Đặng Đức Dũng đã liều đưa vợ con về Nghệ An ăn Tết thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 18/2, thông tin từ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Đặng Đức Dũng (SN 1987), trú xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng truy nã khi đang đưa vợ con về quê ăn Tết

Đối tượng Đặng Đức Dũng.

Theo hồ sơ, năm 2012, khi đang ở TP.HCM, Đặng Đức Dũng đã làm giả vé trông giữ xe nhằm mục đích lấy trộm xe máy. Tuy nhiên, khi Dũng đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện. Sau đó, đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 6/2012, Công an quận Tân Phú, TP.HCM ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đặng Đức Dũng, đồng thời gửi thông báo với Công an tỉnh Nghệ An (nơi Dũng sinh sống) nhằm truy bắt đối tượng về quy án.

Thời điểm này, Dũng trốn vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh và kết hôn với một cô gái địa phương. Nhiều năm trôi qua, cho rằng hành vi của mình đã bị cơ quan công an lãng quên nên Dũng liều đưa vợ con về quê ăn Tết.

Nhận được thông tin đối tượng Dũng xuất hiện tại nhà bố mẹ đẻ, tổ công tác phòng PC52 đã lập tức lên đường truy bắt.

Vào khoảng 17h ngày 17/2 (mồng 2 Tết), phòng PC52 kết hợp với Công an huyện Anh Sơn và chính quyền địa phương ập vào nhà bắt Đặng Đức Dũng. Ngay tối cùng ngày, Dũng bị di lý về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news