Tin mới

Bắt 3 nghi can cài mìn nổ nhà con nợ dằn mặt

Thứ ba, 05/12/2017, 13:54 (GMT+7)

Đòi nợ không được, nửa đêm, Cường, Ý, Biệt mang mìn cài vào cửa nhà con nợ rồi kích nổ. Sau gần 2 tháng điều tra, công an đã xác định và bắt giữ 3 nghi can trên.

Đòi nợ không được, nửa đêm, Cường, Ý, Biệt mang mìn cài vào cửa nhà con nợ rồi kích nổ. Sau gần 2 tháng điều tra, công an đã xác định và bắt giữ 3 nghi can trên.

Ngày 4/12, báo Thanh Niên đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam các đối tượng Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ huyện Di Linh), Trịnh Hưng Ý (29 tuổi) và Cầm Quốc Biệt (32 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cài mìn tại nhà dân (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Ba đối tượng trên được xác định có liên quan đến vụ cài mìn tại nhà bà L.T.K. (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, Cường, Ý, Biệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cùng đưa tin vụ việc, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin, các nghi can khai nhận, vào tháng 8/2017, anh P.Q. L. (con trai bà K.) có mượn của Trịnh Hưng Ý số tiền 50 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến kỳ hạn trả nợ, anh L. không có tiền trả và rời khỏi địa phương nên Ý tức giận, nảy sinh ý định dằn mặt con nợ.

Sau đó, đối tượng tìm mua thuốc nổ, nhờ người chế tạo mìn để cài vào nhà anh L..

Để thực hiện ý định, Ý rủ thêm Cường và Biệt đến nhà anh L.. Rạng sáng 10/10, ba đối tượng trèo rào vào nhà anh L., bí mật cài mìn tự chế, kéo dây điện ra ngoài đường.

Sau đó, các đối tượng ra ngoài, kích nổ mìn tự chế rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Rất may do mìn tự chế có ít thuốc nổ nên chỉ gây hư hại cánh cửa sắt và nền nhà, không gây thiệt hại về người do căn nhà khóa cửa, không có người ở bên trong.

Tuy nhiên, tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa, khiến cả khu dân cư hoang mang. Người dân nhanh chóng trình báo công an.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, cánh cửa sắt vào nhà bị áp lực của vụ nổ xé toạc. Trên nền gạch thềm nhà có một lỗ tròn, đường kính khoảng 10cm, quanh đó phủ đầy bụi than đen.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài hơn 10m từ ngoài hẻm 127 nối vào vị trí mìn phát nổ dùng để kích hoạt nổ.

Cũng theo báo Sài Gòn Giải Phóng, liên quan đến vụ việc này, công an cũng triệu tập 4 người khác đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Báo Thanh Niên thông tin các đối tượng bị công an triệu tập gồm: Nguyễn Văn Thìn (28 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà), Hà Hùng Cường (32 tuổi), Cà Thái Thi (46 tuổi) và Đồng Kim Lâm (32 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng).

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news