Tin mới

Bão Mangkhut gây mưa cho các tỉnh miền núi, đe dọa nhà máy điện hạt nhân gần Việt Nam

Thứ hai, 17/09/2018, 07:52 (GMT+7)

Dự báo ngày 17-18/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến các tỉnh Đông Bắc có mưa to, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng lượng mưa khoảng 150-200 mm.

Dự báo ngày 17-18/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến các tỉnh Đông Bắc có mưa to, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng lượng mưa khoảng 150-200 mm.

Báo Thanh Niên thông tin, vào lúc 16 giờ ngày 16/9 (tức 16 giờ theo giờ Việt Nam), siêu bão Mangkhut quét qua Hồng Kông, Macau và đổ bộ vào thị trấn Hải Yến (tỉnh Quảng Đông) với sức gió trên 200 km/giờ.

Ảnh mây vệ tinh bão Mangkhut. (Ảnh: NCHMF)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (17/9), phía Bắc Quảng Ninh sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang có gió giật cấp 6-7. Các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu gió mạnh của bão Mangkhut.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong 2 ngày 17-18/9, các tỉnh Đông Bắc sẽ có mưa to, phổ biến 100-150 mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200 mm. Những khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), theo VnExpress.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut. (Ảnh: Đài Hong Kong)

Được hình thành ở phía đông Philippines từ ngày 10/9, bão Mangkhut nhanh chóng mạnh lên thành cấp siêu bão với sức gió 200 km/h (cấp 16). Lúc mạnh nhất, cơn bão này có sức gió 240-250 km/h và duy trì cấp gió này trong nhiều ngày trước khi đổ bộ phía bắc đảo Luzon (Philippines) vào sáng 15/9.

Mangkhut là cơn bão thứ 6 ở biển Đông trong năm nay.

Theo báo VTC News, bão Mangkhut có thể phá hủy các nhà máy điện hạt nhân của Dương Giang thuộc tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc và gây ra một thảm họa rò rỉ phóng xạ như Fukushima ở Nhật Bản, điều đáng lo ngại là nhà máy này chỉ cách biên giới nước Việt Nam khoảng 200 km.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news