Tin mới

Báo châu Á gọi Quang Hải là “Messi ASIAD”, tin Việt Nam đánh bại Nhật Bản

Thứ sáu, 17/08/2018, 17:22 (GMT+7)

Nhiều tờ báo thể thao châu lục đánh giá cao tài năng của Nguyễn Quang Hải và đặt niềm tin, đội tuyển Olympic Việt Nam đủ sức đánh bại Nhật Bản.

Nhiều tờ báo thể thao châu lục đánh giá cao tài năng của Nguyễn Quang Hải và đặt niềm tin, đội tuyển Olympic Việt Nam đủ sức đánh bại Nhật Bản.

Phong độ ổn định tại giải châu Á 2018 và giờ là ASIAD 2018 nên không quá bất ngờ khi thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông châu Á. Rất nhiều bài phân tích, nhận định sức mạnh đội bóng liên tục được cập nhật.

Quang Hải thể hiện tốt ở ASIAD 2018, được báo châu Á gọi là Messi ASIAD - Ảnh 1.
 

Mới đây, tờ Indosport của Indonesia dành nhiều mỹ từ để nói về Nguyễn Quang Hải. Tác giả bài viết cho rằng, tiền vệ 21 tuổi chính là "Messi của ASIAD 2018" và xếp Việt Nam vào danh sách những ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng.

"Với đội hình chất lượng, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi, Olympic Việt Nam trở nên rất mạnh mẽ. Nguyễn Quang Hải là cầu thủ nổi bật nhất với tố chất cùng kỹ thuật cá nhân rất tốt. Quang Hải sở hữu chân trái điêu luyện, bàn thắng vào lưới Pakistan rất giống cách Lionel Messi hay làm ở Barcelona. Cậu ta là Messi tại ASIAD 2018".

Quang Hải thể hiện tốt ở ASIAD 2018, được báo châu Á gọi là Messi ASIAD - Ảnh 2.
 

Trong khi đó, hai trang Ifeng cùng Sina của Trung Quốc lại đặc biệt ấn tượng với lối chơi đồng đội, kết dính và tin Olympic Việt Nam sẽ đánh bại Olympic Nhật Bản. "Truyền thông Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến Việt Nam, tin rằng họ sẽ ảnh hưởng nhiều đến đối thủ tại vòng 1/8", Sina phân tích.

Trong khi đó Ifeng thì cho rằng việc cử đội U21 tham dự giải sẽ khiến Nhật Bản gặp muôn vàn thử thách. Thậm chí nhận thất bại khi chạm trán với Việt Nam ở trận đấu cuối cùng. "Với những cầu thủ còn rất trẻ trong tay, HLV Hajime Moriyasu sẽ phải làm việc hết công suất nếu muốn có kết quả tốt.

Việt Nam đang là Á quân giải châu Á, cùng bộ khung làm nên lịch sử hồi tháng 1, họ tiệm cận trình độ châu Á, đủ gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng mạnh nào".

Bảo Hân

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news