Tin mới

Ăn cá chình, 10 ngư dân Quảng Ngãi bị ngộ độc và hôn mê trên biển

Thứ hai, 17/09/2018, 08:59 (GMT+7)

Trên đường vào bờ tránh bão ở vùng biển Khánh Hòa, toàn bộ ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi nguy kịch do bị ngộ độc thực phẩm.

Trên đường vào bờ tránh bão ở vùng biển Khánh Hòa, toàn bộ ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi nguy kịch do bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày 16/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đóng tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa 10 thuyền viên trên tàu cá bị ngộ độc thực phẩm về cảng Nha Trang để điều trị, theo Pháp Luật TP. HCM.

Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân vào bờ để cấp cứu. (Ảnh: PLO)

Khoảng 6h20 cùng ngày, tàu cá QNg 94448-TS của ông Võ Văn Dũng (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang hoạt động tại biển TP Nha Trang (cách bờ khoảng 50 hải lý). Lúc này, 10 thành viên trên tàu đều có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, tay chân tê cứng, bụng đau từng cơn và đi ngoài ra máu.

Nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn chủ tàu tìm cách ứng phó và khẩn trương điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang ra đến cứu nạn. Sau gần 3 giờ đồng hồ, tàu SAR27-01 đã tiếp cận và đưa các thuyền viên bị ngộ độc vào bờ an toàn.

Máu cá chình được ghi nhận là có độc tính đối với người và các động vật  vú. Ảnh: Internet

Được biết, các thành viên bị ngộ độc nghi do ăn cá chình. Tại thời điểm tàu SAR27-01 ra ứng cứu gặp sóng to, thời tiết xấu nên công tác cứu hộ gây nhiều khó khăn cản trở.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news