Tin mới

4 người Việt trộm quần áo ở Singapore đối mặt 7 năm tù

Thứ tư, 19/09/2018, 08:42 (GMT+7)

Bốn công dân Việt Nam vào hôm 18/9 ra tòa tại Singapore vì cáo buộc ăn trộm số quần áo trị giá 26.000 SGD, trong đó có cả đồ lót.

Bốn công dân Việt Nam vào hôm 18/9 ra tòa tại Singapore vì cáo buộc ăn trộm số quần áo trị giá 26.000 SGD, trong đó có cả đồ lót.

Tờ Straits Times đưa tin cho hay hai người đàn ông và hai người phụ nữ Việt bị cáo buộc ăn cắp gần 900 mặt hàng - hơn một nửa trong số đó là áo ngực, sau đó gói trong các túi giấy lót giấy bạc để tránh bị cảm biến chống trộm phát hiện.

Theo đó, 4 người bị buộc tội bao gồm Duong Tuan Dat, 27 tuổi, Van Tu Nguyen, 30 tuổi, Tran Thi Phuong Thao, 29 tuổi và Nguyen Thi Thu Huong, 31 tuổi. 

Phía cảnh sát đã tịch thu 529 chiếc áo ngực, một số túi hành lý, kìm và móc treo. Ảnh: Straits Times

Theo cáo trạng, những người này đến một cửa hàng của Uniqlo tại khu Downtown East vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 15-9 rồi ăn trộm 50 quần áo trị giá gần 5.000 SGD.

Cả nhóm này đã bị tóm gọn khi người quản lý một cửa hàng ở Pasir Ris Close báo cảnh sát. Trong đoạn camera an ninh thu được, các nghi phạm còn mang theo vali, dường như để vận chuyển đồ ăn trộm ra khỏi Singapore để tiêu thụ.

Phía cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng nói trên tại đường Chin Swee hôm 16/9 và thu giữ 529 chiếc áo ngực, một số túi hành lý, kìm và móc treo.
Hiện các nghi phạm đang bị tạm giam và chờ ra tòa vào ngày 25/9. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với án 7 năm và bị phạt tiền.

Quan chức cảnh sát Tan Tin Wee tuyên bố: "Trường hợp này cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa cảnh sát và các nhà bán lẻ trong việc chống tội phạm. Cảnh sát sẽ không tha thứ cho các băng nhóm tội phạm nước ngoài đang tìm cách hoạt động ở đây. Những người bị phát hiện sẽ bị truy tố dưới khung hình phạt tối đa".

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, cảnh sát Singapore nhận được trình báo về 1.718 vụ trộm cắp từ các cửa hàng trên cả nước.

Hồi năm ngoái, Singapore ghi nhận 3.800 trường hợp trộm cắp từ các cửa hàng, giảm từ 3.919 vụ trong năm 2016 và 3.940 vụ trong năm 2015.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news